Ông Manuel Zelaya, Tổng thống (TT) bị lật đổ của Honduras, đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của quốc tế khi ông quyết tâm về nước vào ngày 2-7 bất chấp lời đe dọa bị bắt giữ. Hãng tin AFP cho biết theo kế hoạch, ông Zelaya sẽ gặp các quan chức Mỹ tại Washington trong ngày 1-7 trước khi bay về nước.

Ông Manuel Zelaya tại cuộc họp của OAS ở Washington, Mỹ, hôm 1-7. Ảnh: AP
Như để làm tăng thêm kịch tính cho lần trở về này, hai TT Argentina và Ecuador, cùng với người đứng đầu Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) và Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) dự kiến sẽ đi cùng ông Zelaya trong chuyến bay nói trên. Trong nỗ lực giảm bớt căng thẳng, ông Zelaya cho biết tại một cuộc họp báo ở New York (Mỹ) hôm 30-6 rằng ông sẽ không tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 2, một vấn đề được xem là đã khơi mào cho cuộc khủng hoảng ở Honduras.
Phản ứng trước thông tin ông Zelaya về nước, TT lâm thời Roberto Micheletti khẳng định ông Zelaya sẽ bị bắt giữ ngay khi đặt chân lên lãnh thổ Honduras. Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, ông Micheletti tuyên bố rằng cách duy nhất để ông Zelaya trở lại nắm quyền chỉ có thể là thông qua một cuộc xâm lược của nước ngoài. Tổng Chưởng lý Honduras Luis Alberto Rubi nói ông Zelaya đang đối mặt với bản án 20 năm tù vì những cáo buộc khác nhau, trong đó có việc “lạm dụng quyền lực”. Ngoài ra, Ngoại trưởng Enrique Ortez của chính phủ lâm thời Honduras còn cáo buộc ông Zelaya cho phép nhiều tấn cocaine đi qua nước này để đến Mỹ.
Trong lúc này, chính phủ lâm thời Honduras đang ngày càng bị cộng đồng quốc tế cô lập về mặt chính trị và tài chính sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ ông Zelaya. Đại Hội đồng LHQ hôm 30-6 đã nhất trí đòi Honduras phục chức ngay lập tức cho ông Zelaya. Trong khi đó, phía OAS đã ra tối hậu thư cho những người cầm đầu cuộc đảo chính, nói họ có 3 ngày để đưa ông Zelaya trở lại nắm quyền hoặc Honduras đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi OAS. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Angel Moratinos nói nước này muốn Liên hiệp châu Âu triệu đại sứ ở Honduras về nước. Cũng trong ngày 30-6, ông Robert Zoellick, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, cho biết sẽ ngưng giải ngân số tiền 270 triệu USD còn lại trong khoản vay 400 triệu USD cho các dự án phát triển ở Honduras cho đến khi tình hình nước này ổn định trở lại.
Bình luận (0)