Trước đó, với cương vị chủ tịch UBND thị trấn Tầm Vu, ông Chính chỉ đạo giải quyết một vụ kiện dân sự không đúng thẩm quyền và thủ tục cưỡng chế hành chính. Đó là vụ bà Chung Thị Muội có đơn khiếu nại đòi bà Nguyễn Thị Hồng Nương hoán đổi sạp bán bánh mì. Thay vì hướng dẫn các đương sự khởi kiện tại TAND huyện Châu Thành, ông Chính chỉ đạo UBND thị trấn Tầm Vu đứng ra giải quyết, sau đó tiến hành cưỡng chế hành chính đối với bà Nương mà không đưa ra quyết định xử phạt hành chính, cũng như quyết định cưỡng chế hành chính theo quy định của pháp luật. Sau khi báo NLĐ ngày 2-5 thông tin, ông Chính còn yêu cầu Hội Phụ nữ thị trấn khai trừ bà Nương ra khỏi hội.
Bình luận (0)