Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hoãn xử vì sức khỏe của ông Thanh không tốt

Quỳnh Châu

Từ 6 giờ 30 phút ngày 20-7, hàng ngàn người đã đến Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng) để tham dự phiên tòa

Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi hợp pháp của tổ chức, công dân” đối với bị cáo Trần Văn Thanh (SN 1953, nguyên thiếu tướng, chánh thanh tra Bộ Công an), Đinh Công Sắt (nguyên thiếu tá Công an TP Đà Nẵng), Dương Tiến (nguyên trung tá, trưởng Văn phòng Đại diện Báo Công an TPHCM tại Hà Nội) và Nguyễn Phi Duy Linh (SN 1969, ngụ Đà Nẵng) diễn ra tại Hội trường Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng), vào lúc 8 giờ ngày 20-7.

img

Ông Trần Văn Thanh đến tòa trên băng ca. Ảnh: VNEXPRESS


Từ 6 giờ 30 phút, rất đông người đã đến Nhà hát Trưng Vương theo dõi phiên tòa. Hơn 50 chiến sĩ công an cũng đến rất sớm để bảo vệ phiên tòa. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng được phân công hướng dẫn lưu thông trước Nhà hát Trưng Vương nhằm hạn chế ùn tắc giao thông. Đến 7 giờ 30, Nhà hát Trưng Vương với 1.200 chỗ ngồi gần như chật kín.

Trong số 4 bị cáo được triệu tập tại tòa, bị cáo Đinh Công Sắt (tại ngoại) đến từ rất sớm, ngồi lặng lẽ một mình trên hàng ghế dành cho các bị cáo. Lần này, trông bị cáo Sắt già đi rất nhiều so với phiên tòa ngày 22-9-2008 (hoãn để điều tra bổ sung). Đúng 8 giờ, xe cấp cứu của Bệnh viện (BV) 199 Bộ Công an tại TP Đà Nẵng chở bị cáo Trần Văn Thanh có mặt trước tiền sảnh nhà hát. Tuy nhiên, ông Thanh vẫn còn bất động trên băng ca, tay đang truyền dịch, thở ô xy... Một lúc sau, thư ký phiên tòa thông báo phiên tòa chưa thể xét xử, vì tổ y tế đang tiến hành kiểm tra sức khỏe cho bị cáo Thanh.


Trước đó, ngày 10-7, Giám đốc BV 19.8 tại Hà Nội đã xác nhận ông Thanh bị tai biến mạch máu não, chảy máu vùng thái dương phải... Tuy nhiên, ngày 15-7, TAND TP Đà Nẵng không chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa của ông Thanh. Ngày 19-7, ông Thanh được chuyển vào BV 199. Tại đây, các bác sĩ cũng kết luận tình trạng sức khỏe của ông Thanh tương tự như chẩn đoán của BV 19.8. Nhưng kết luận trên cũng không được TAND Đà Nẵng chấp nhận.


Sáng 20-7, trước tình trạng sức khỏe của ông Thanh, một hội đồng giám định y khoa do nhóm cán bộ, bác sĩ BV Đà Nẵng, Trung tâm Cấp cứu 115, đại diện VKSND và TAND TP Đà Nẵng đã được thành lập để khám và giám định sức khỏe cho bị cáo này ngay trên xe cấp cứu.


Đúng 9 giờ, hai bị cáo Nguyễn Phi Duy Linh và Dương Tiến mới được lực lượng công an dẫn giải vào hội trường xét xử. Lúc này, gần như tất cả những người được triệu tập đã có mặt đầy đủ tại hội trường.


9 giờ 30 phút, ông Nguyễn Văn Quận, thẩm phán chủ tọa phiên tòa, đọc biên bản kết luận kiểm tra sức khỏe của tổ y tế đối với bị cáo Trần Văn Thanh. Theo đó, bị cáo Thanh bị yếu nửa người trái, có ổ máu ở thái dương phải (xuất huyết não), huyết áp 200/100 mmHg, nhịp tim 120 lần/phút nên không bảo đảm sức khỏe để tham dự phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, thời gian xét xử lại sẽ được thông báo sau.


“Đạo diễn” chính trong vụ án


Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, từ năm 2002, với động cơ cá nhân, ông Trần Văn Thanh đã trực tiếp soạn thảo, sửa chữa các bản thảo đơn kiến nghị, thư kiến nghị do Nguyễn Phi Duy Linh thảo ra và Linh căn cứ các tài liệu này làm ra các đơn thư kiến nghị. Các đơn này sử dụng tên Huỳnh Ngọc Toản (đại tá quân đội nghỉ hưu tại Đà Nẵng) và mạo danh đại diện nhân dân Đà Nẵng đứng đơn với nội dung chủ yếu là tố cáo, kiến nghị về vụ án Phạm Minh Thông và vụ án Nguyễn Hưng có một số lời khai liên quan đến một số lãnh đạo TP Đà Nẵng nhưng chưa được xử lý do có sự bao che của Trung ương, bỏ lọt tội phạm và trù dập cán bộ điều tra.

Sau khi làm  các đơn, thư kiến nghị, Linh đã phát tán nhiều nơi và gửi lãnh đạo cấp cao của Nhà nước. Ngoài ra, trong một lần về công tác tại Đà Nẵng, ông Thanh đã gặp Đinh Công Sắt (người đã bị tước danh hiệu CAND vào tháng 10-2005, vì liên quan đến bảo kê xe tải) yêu cầu Sắt làm đơn gửi Bộ Công an đề nghị xét lại kỷ luật và hứa sẽ giúp đỡ Sắt. Thông qua sự giới thiệu của ông Thanh, Sắt đã gặp Linh và được Linh hướng dẫn cách viết đơn, thư kiến nghị sai sự thật tố cáo lãnh đạo TP Đà Nẵng...

Đến ngày 14-5-2007, vài ngày trước bầu cử Quốc hội khóa 12, Dương Tiến điện cho Sắt ra Hà Nội và đưa cho Sắt 2 công văn số 73, 77/KSĐT-KT của VKSND TP Đà Nẵng (2 công văn này nói về vụ án Phạm Minh Thông). Sau đó, Sắt mang 2 công văn về Đà Nẵng phô tô thành nhiều bản rồi phát tán trước ngày bầu cử. Với hành vi này, Sắt đã bị Công an Đà Nẵng triệu tập, nhưng ông Thanh đã xúi giục Sắt bỏ trốn khỏi địa phương và đưa 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng (bà ngoại và bà nội của Sắt) ra Hà Nội khiếu kiện, kêu oan cho Sắt. 


Cáo trạng kết luận: Trần Văn Thanh, Đinh Công Sắt, Nguyễn Phi Duy Linh, Dương Tiến đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, gây mất ổn định, ảnh hưởng tới tình hình trị an ở TP Đà Nẵng...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo