Sau hơn 20 ngày Báo NLĐ có loạt bài phản ánh việc Công ty TNHH Sao Mai Xanh chôn chất thải dưới nền nhà máy xử lý chất thải nguy hại tại xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, ngày 21-7, đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh Tiền Giang mới đến công ty này khai quật nền nhà máy, lấy chất thải kiểm nghiệm. Đoàn gồm đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường, Thanh tra Sở Tài nguyên-Môi trường và Cảnh sát Môi trường.
Có cả chai lọ thủy tinh
Đoàn thanh tra đã tiến hành đào dưới nền nhà máy và nhiều vị trí khác nhau, phát hiện có nhiều chất bột màu đen dưới nền nhà. Riêng vị trí đào tại nhà xưởng mới xây mà trước đây phóng viên Báo NLĐ đã quay được đoạn phim chôn chất bột màu đen, đoàn thanh tra còn phát hiện nhiều chai lọ bằng thủy tinh.
Tuy nhiên, khi phát hiện chai lọ, đoàn đã không tiến hành đào tiếp mà dừng lại ở đó. Khi làm việc với đoàn thanh tra, ông Trần Minh Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Sao Mai Xanh, thừa nhận công nhân của công ty có chôn khoảng hai tấn chất thải là bột màu đen.


Bóng đèn, chai lọ thủy tinh và chất bột màu đen dưới nền nhà máy của Công ty TNHH Sao Mai Xanh. Ảnh: C.T.V
Điều đáng nói là tại thời điểm tiến hành đào những vị trí trong nhà máy để lấy mẫu chất thải thì các công nhân chỉ thực hiện bằng phương pháp đào thủ công. Tức là dùng xà beng để đào nền bê tông lên lấy mẫu là chất bột màu đen để kiểm nghiệm.
Trong khi đó, tại thời điểm phóng viên Báo NLĐ quay được những đoạn phim mà công nhân Công ty TNHH Sao Mai Xanh chôn chất thải là dùng xe cần cuốc đào sâu dưới lòng đất hơn 2 m để chôn. Vì vậy, bằng phương pháp đào thủ công liệu có phát hiện được sai phạm của công ty này?
Xả nước thải trực tiếp ra kênh?
Trong lúc đoàn thanh tra đang tiến hành làm việc bên trong nhà máy thì bên ngoài trụ sở, hàng chục người dân đã phát hiện có một đường ống dẫn nước thải đường kính khoảng 40cm được âm sâu dưới lòng đất khoảng bốn tấc nước, dẫn từ chân tường nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH Sao Mai Xanh, chảy thẳng ra kênh 250, nước thải đen ngòm.

Đường ống dẫn nước thải được người dân phát hiện. Ảnh: M.Sơn
Ngay sau đó, phóng viên Báo NLĐ đã liên lạc bằng điện thoại với một cán bộ của đoàn thanh tra và được cán bộ này ghi nhận. Tuy nhiên, đến khoảng gần 14 giờ cùng ngày, đoàn thanh tra kết thúc buổi làm việc và ra về thẳng chứ không kiểm tra đường ống này!?
|
Cản trở phóng viên tác nghiệp
Sáng 21-7, khi đoàn thanh tra đến nhà máy của Công ty TNHH Sao Mai Xanh để làm việc, phóng viên Báo NLĐ và ba phóng viên khác (các báo Tuổi Trẻ, Đất Việt và Đài Truyền hình Tiền Giang) cũng đến để tác nghiệp.
Sau khi nhân viên của công ty yêu cầu xuất trình các giấy tờ, họ chỉ cho ba phóng viên vào tác nghiệp. Riêng phóng viên Minh Sơn của Báo NLĐ bị đuổi ra khỏi công ty. Theo biên bản làm việc giữa đoàn thanh tra với ông Trần Minh Quốc, không những ông Quốc không cho phóng viên Báo NLĐ vào tác nghiệp và còn đe dọa: “Nếu đoàn thanh tra cho phóng viên Minh Sơn vào tác nghiệp thì chúng tôi sẽ không hợp tác với đoàn thanh tra!”. |
| Sẽ thu gom chất thải nguy hại ở quận 9
Sáng 21-7, đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên-Môi trường và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TPHCM đã tiến hành khảo sát khu vực đổ rác công nghiệp và chất thải nguy hại trên địa bàn quận 9 - TPHCM mà Báo NLĐ phản ánh cùng ngày.
Tại đây, ngoài những đống chất thải nguy hại đã đổ từ nhiều năm qua, đoàn ghi nhận có một số đống rác công nghiệp vừa mới được tập kết về. Một bảo vệ sân golf VN (thuộc Công ty TNHH Hoa Việt ) cho biết vào lúc sáng sớm 21-7 vẫn có một số xe tải tiếp tục chở chất thải vào đổ.
Còn ông Nguyễn Xuân Kính, Trưởng Ban Hành chính quản trị Công ty Hoa Việt, cho biết: “Do sân golf nằm sát bãi chất thải nên trong thời gian qua bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khói đen và mùi khét từ những đống chất thải bị đốt cháy. Chúng tôi đã nhiều lần ghi hình và biển số các xe chở chất thải vào đổ để cung cấp cho chính quyền địa phương và cảnh sát môi trường. Đồng thời có văn bản gửi cho Sở Tài nguyên-Môi trường nhưng vụ việc vẫn chưa được xử lý triệt để”.
Bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên-Môi trường, cho biết trước mắt sở sẽ có văn bản đề nghị UBND quận 9 tổ chức ngăn chặn không cho xe chở chất thải vào đổ.
Về những đống chất thải nguy hại đang tồn tại, ông Phạm Quang Bửu, Trưởng Phòng Tài nguyên-Môi trường quận 9, cho rằng sẽ phải tổ chức thu gom đưa đi xử lý để tránh gây ô nhiễm môi trường. Nhưng ai bỏ tiền ra để tổ chức thu gom, xử lý số chất thải nguy hại này? Ông Bửu cho biết sẽ có văn bản báo cáo UBND quận 9 để xin chỉ đạo cách giải quyết cụ thể cũng như xử lý trách nhiệm các đơn vị liên quan.
Tr.Thanh |