Cựu tổng thống (TT) Mỹ Bill Clinton rời CHDCND Triều Tiên cùng với hai nhà báo Laura Ling, Euna Lee và đã về đến sân bay Burbank, California (Mỹ) sáng 5-8 (giờ địa phương) sau chuyến đi gây ấn tượng kéo dài 20 giờ. Theo báo The New York Times (NYT), qua chuyến đi này, ông đã mở ra một kênh ngoại giao với Chính phủ Triều Tiên. Ngoài ra, Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton cũng có vai trò quan trọng trong sự kiện này. Bà đã đề xuất mấy nhân vật có thể cử đi Bình Nhưỡng để vận động việc trả tự do cho hai nhà báo Mỹ và cựu TT Clinton là sự chọn lựa ưu tiên.

Hai nhà báo Laura Ling (trái) và Euna Lee gặp gỡ giới báo chí sau khi về đến sân bay Burbank,
California cùng với cựu tổng thống Bill Clinton sáng 5-8. Ảnh: REUTERS
Thêm vào đó, báo NYT nhận định: Sứ mệnh của cựu TT Clinton tại Bình Nhưỡng là sứ mệnh rõ rệt nhất do một người Mỹ thực hiện trong gần một thập niên. Nó xảy ra khi mối quan hệ của Mỹ với Triều Tiên đã trở nên đặc biệt lạnh nhạt. Quan trọng là, sứ mệnh lần này đã đưa cựu TT Clinton trở lại vũ đài chính trị toàn cầu. Ngoài ra, theo lời người đại diện chính quyền Mỹ, chuyến đi của ông Clinton là câu trả lời cho đề nghị của phía Triều Tiên đưa ra hồi tháng 7.
Hãng tin RIA Novosti của Nga đưa tin: TT Barack Obama đã khen ngợi cựu TT Clinton. Bên cạnh đó, gia đình của hai nhà báo khẳng định: “Chúng tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với cựu TT Bill Clinton vì ông đã nhận lãnh một sứ mệnh gay go như vậy”.
Trong khi đó, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên nhận định chuyến đi của cựu TT Clinton góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết giữa Triều Tiên và Mỹ, cũng như xây dựng sự tin cậy song phương. Còn báo The Times (Anh) dẫn thông tin từ một tờ báo hàng đầu của Hàn Quốc cho rằng chuyện Triều Tiên và Mỹ tiến hành đối thoại song phương chỉ là vấn đề thời gian.
|
Một cử chỉ nhân đạo
Đài BBC cho biết Chính phủ Triều Tiên đã thỏa thuận trước rằng sứ mệnh của ông Clinton sẽ không đụng chạm đến vấn đề chương trình hạt nhân của nước này. Theo NYT, đối với Chủ tịch Kim Jong-il, việc trả tự do này là một cử chỉ nhân đạo có qua có lại. Đó là bởi vì trước đây, khi còn là TT, ông Clinton đã gửi cho nhà lãnh đạo Triều Tiên thư chia buồn khi cha của Chủ tịch Kim Jong-il là Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) qua đời. Đồng thời, hãng thông tấn KCNA gọi việc trả tự do cho hai nhà báo Mỹ nói trên là dấu hiệu cho thấy chính sách nhân đạo và yêu chuộng tự do của Triều Tiên. |