Lạm dụng live show

Thứ Bảy, 08/08/2009 00:20

Thời kinh tế khó khăn, việc nghệ sĩ thực hiện một đêm diễn riêng tại các điểm diễn nhỏ thay vì diễn ra ở các trung tâm biểu diễn, nhà hát lớn ngày càng trở nên phổ biến, bởi ít tốn kém lại kéo được khán giả bình dân.

Thế nhưng điều đáng nói là cụm từ “live show” đang bị lạm dụng. Live show thường được hiểu là một đêm biểu diễn mang đậm dấu ấn cá nhân của ca sĩ, được đầu tư lớn, với ý đồ sáng tạo độc đáo, chất lượng cao, do một êkíp chuyên nghiệp tổ chức dàn dựng. Và qua đêm diễn này, ca sĩ sẽ khép lại một chặng đường cũ mở ra một chặng đường mới với những ý tưởng mới, dự án mới. Quan trọng hơn, live show còn là cách để ca sĩ đánh dấu son về tên tuổi, đẳng cấp của mình trong giới và trên thị trường ca nhạc. Với ý nghĩa đó, đòi hỏi ca sĩ không chỉ đã có chỗ đứng trong lòng khán giả yêu nhạc mà còn có tư duy thật sự nghiêm túc về live show của mình: Từ khâu chuẩn bị, dàn dựng đến kinh phí đầu tư cho chương trình đều được tính toán kỹ lưỡng và tất nhiên khá tốn kém tiền bạc. Đó chính là lý do vì sao có ca sĩ đi hát cả chục năm mới tổ chức được một live show và tiền vé của một live show có khi lên đến cả triệu đồng/vé. Và khán giả chờ đợi live show như một món đặc sản.

Thế nhưng, ngày nay, bất cứ ai cũng có thể làm live show, kể cả những ca sĩ chưa có tên tuổi trên thị trường giải trí. Tất nhiên, để có thể kéo khán giả đến điểm diễn, live show đó có đến hơn chục ca sĩ khách mời tên tuổi khác. Thậm chí, có chương trình dùng độc chiêu quảng cáo: “Live show ca sĩ C. với khách mời là các kiều nữ của đại gia nhạc sĩ D.”. Thế nhưng khi hỏi ra, hầu hết các người đẹp này đều lắc đầu vì chưa nhận được lời mời hoặc có mời nhưng họ không đồng ý tham gia. Mang tiếng là live show nhưng sân khấu chẳng dàn dựng gì so với những cái có sẵn của tụ điểm ca nhạc nơi tổ chức và nội dung chương trình chẳng khác nào chương trình ca nhạc tổng hợp vốn có tại các tụ điểm ca nhạc lâu nay.


"Người người làm live show, nhà nhà làm live show" khiến cho khán giả ngày càng ngán ngẩm. Và tên gọi live show, vốn rất ý nghĩa trước đây, ngày càng bị rẻ rúng.

T.Trang
[Quay lại]