9 người đã thiệt mạng khi một máy bay nhỏ đụng phải một trực thăng du lịch trên bầu trời thành phố New York (Mỹ) và cả hai máy bay rơi xuống sông Hudson vào giữa trưa ngày 8-8 (giờ địa phương) trong điều kiện thời tiết tốt.

Ảnh chụp vụ chiếc máy bay nhỏ đụng một chiếc trực thăng trên bầu trời
thành phố
Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg cho biết có 5 du khách Ý và một phi công trên chiếc trực thăng. Ba người còn lại, bao gồm 1 phi công và 1 trẻ em, đi trên chiếc máy bay nhỏ. Đã có 3 thi thể được tìm thấy và các nhân viên cứu hộ nói hy vọng tìm thấy người sống sót là không còn. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Bloomberg cho biết chiếc máy bay Piper Saratoga có vẻ như đã đụng vào phần đuôi của chiếc trực thăng Eurocopter AS350 khiến nó bị vỡ ngay lập tức và rơi xuống sông.
Bà Debbie Hersman, Chủ tịch Hội đồng An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB), cho biết vị trí xác chiếc trực thăng đã được xác định và các nhà điều tra đang nỗ lực định vị chiếc máy bay còn lại. Theo bà Hersman, nhóm điều tra 10 thành viên của NTSB đã ngưng hoạt động tìm kiếm vào đêm 8-8 và tiếp tục công việc này trong ngày 9-8. Họ hy vọng có thể đưa được những mảnh vỡ khỏi lòng sông.
Bà Hersman dẫn lời một phi công cho biết ông ta nhìn thấy chiếc máy bay một động cơ tiến lại gần chiếc trực thăng và cánh phải nó đã tác động lên chiếc trực thăng. Trong khi đó, một nhân chứng cho đài truyền hình địa phương NY1 biết ông nhìn thấy một cánh rơi khỏi chiếc máy bay nhỏ và chiếc trực thăng “rơi như khối đá” xuống dòng sông. Những người khác nói họ nghe một tiếng động lớn trên bầu trời.
Hãng tin AP cho biết các nhà điều tra đang tìm hiểu xem làm thế nào mà 2 chiếc máy bay nói trên lại đi vào không phận của nhau trong một buổi trưa hè có thời tiết tốt. NTSB không mong sẽ tìm thấy hộp đen trong xác của hai chiếc máy bay vì những máy bay nhỏ không được yêu cầu có những thiết bị như thế. Tuy nhiên, họ vẫn hy vọng có thể xác định được nguyên nhân của sự cố bằng cách thẩm vấn các nhân viên kiểm soát không lưu, xem xét lại quá trình kiểm soát không lưu và dữ liệu radar.
Bình luận (0)