Thông báo trên xuất phát từ thực tế thời gian qua, nhiều sở LĐ-TB-XH tỉnh, thành lấy lý do tạo nguồn, giúp lao động của địa phương mình đạt kết quả cao ở kỳ thi tiếng Hàn năm 2009 do Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB-XH và Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức nên đã liên tục tổ chức đào tạo. Điều này gây lãng phí xã hội và làm xáo trộn đời sống, công ăn việc làm của người lao động, bởi số lượng người học và chờ dự kiểm tra cao gấp nhiều lần chỉ tiêu tuyển dụng. Hiện thời điểm này vẫn còn khoảng 7.000 lao động đã dự kiểm tra các kỳ tiếng Hàn trước đây vẫn chưa được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn.