Trong bài diễn văn nhân dịp một năm tập đoàn tài chính Lehman Brothers sụp đổ ở Mỹ, Tổng thống (TT) Pháp Nicolas Sarkozy nói rằng cuộc khủng hoảng tài chính đã cho thấy yêu cầu phải có cách tính toán tốt hơn về sự lành mạnh kinh tế của một quốc gia.
Theo hãng tin AP, TT Sarkozy đã yêu cầu một ủy ban khoa học nghiên cứu, phân tích về những phương pháp mới đo lường sự phát triển đời sống người dân và xem xét chúng như chỉ tiêu của sự tăng trưởng kinh tế. Sau 18 tháng làm việc, ủy ban này vừa trình báo cáo với ông Sarkozy trong tuần này.
Chuyên gia Mỹ từng đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2001 Joseph Stiglitz, nổi tiếng do những phê phán các chuyên gia kinh tế thị trường cùng thời, cùng với Armatya Sen - chuyên gia Ấn Độ người đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1998 về những nghiên cứu ở các nước đang phát triển - đồng chủ trì nghiên cứu nói trên.
Để lượng định mức độ về hạnh phúc, nhiều yếu tố được xem xét như thu nhập của hộ gia đình, quan hệ giữa công việc và đời sống riêng, quan hệ xã hội, tình trạng nợ nần... và một số hoạt động phi thị trường như nhà sạch cũng được xem xét.
Theo dự kiến, TT Sarkozy sẽ nêu đề xuất này với các nhà lãnh đạo trên thế giới tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Pittsburgh (Mỹ) vào ngày 24 và 25-9.
Bình luận (0)