
Thư ký điều hành UNFCCC Yvo de Boer phát biểu trong phiên khai mạc vòng đàm phán thay đổi khí hậu tại Bangkok hôm 28-9. Ảnh: REUTERS
Theo hãng tin AFP, các cuộc đàm phán tại Bangkok từ nay đến 9-10 là một phần trong các vòng thương lượng nhằm đạt được Hiệp định khung về thay đổi khí hậu LHQ (UNFCCC) nhằm thay thế Nghị định thư Kyoto về khí thải nhà kính, sẽ hết hiệu lực vào năm 2010. Từ nay đến Hội nghị Copenhagen chỉ còn vòng đàm phán cuối tại Barcelona (Tây Ban Nha) diễn ra từ ngày 2 đến 6-11. Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nói với khoảng 2.500 đại biểu của hơn 180 nước cùng các tổ chức kinh doanh và môi trường: “Con cháu của chúng ta sẽ không tha thứ nếu chúng ta không hành động. Thời gian đã gần hết. Còn nhiều nhu cầu được đặt ra và cần giải quyết. Chúng ta hãy dùng 2 tuần ở Bangkok để bảo đảm cho tương lai”. Thư ký điều hành UNFCCC Yvo de Boer cho biết còn khoảng 280 trang trong dự thảo văn kiện hiệp định thay đổi khí hậu cần phải thương lượng.
Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời bộ trưởng phụ trách về khí hậu và năng lượng Đan Mạch Connie Hedegaard khuyến cáo các phái đoàn rằng thế giới đang quan sát và thúc giục họ xây dựng một động lực mới sau khi 100 nhà lãnh đạo đã cam kết ủng hộ sự đồng thuận trong hội nghị thượng đỉnh về vấn đề khí hậu của LHQ hồi tuần trước tại New York. Ở đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng đã cam kết những biện pháp mạnh mẽ nhằm chống tình trạng biến đổi khí hậu.
L. Nguyễn