Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tegucigalpa không yên tĩnh

Nguyễn Cao

Bí mật trở về thủ đô Tegucigalpa ngày 21-9, ông Manuel Zelaya, cựu tổng thống Honduras bị đảo chính cách đây ba tháng, đang tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị mới ở quê nhà. Đương kim tổng thống do quốc hội chỉ định Roberto Micheletti nhất quyết bắt giữ ông Zelaya đang tạm trú trong tòa đại sứ Brazil bất chấp áp lực quốc tế đòi phải có một cuộc hòa giải

Suốt tuần qua, người dân Tegucigalpa, thủ đô nước Cộng hòa Honduras ở Trung Mỹ, sống trong bầu không khí ngột ngạt. Chính phủ Micheletti đã ban hành sắc lệnh cấm tụ tập không phép  nơi công cộng, bắt người không cần lệnh, cấm các đài phát thanh “tấn công hòa bình và trật tự” hoạt động. Chính phủ biện bạch rằng phải siết chặt các quyền tự do cá nhân để đối phó với “lời kêu gọi nhân dân nổi loạn chống chính phủ” của  ông Zelaya.

img
Ông Zelaya tổ chức họp báo trong tòa đại sứ Brazil ngày 27-9. Ảnh: REUTERS


Brazil
bác tối hậu thư của Honduras


Từ tòa đại sứ Brazil – nơi ông tạm trú kể từ ngày bí mật trở về Honduras bằng đường bộ  cách nay đúng một tuần – thứ bảy vừa qua, ông Manuel Zelaya  đã gửi đến đài phát thanh địa phương Radio Globo một thông cáo kêu gọi những người ủng hộ ông trong cả nước “tiến về  thủ đô Tegucigalpa để chiến đấu cuộc chiến cuối cùng” vào ngày 28-9. Cuộc biểu tình lần này  nhằm kỷ niệm ngày chính quyền ông Zelaya bị quân đội đảo chính cách đây ba tháng và đòi phục chức ông Zelaya.


Ngày 27-9, chính phủ Brazil đã bác bỏ tối hậu thư của chính phủ tạm quyền Honduras, theo đó trong vòng 10 ngày nếu Brazil không giao Zelaya cho cơ quan tư pháp Honduras hoặc cấp giấy phép tị nạn và đưa ông Zelaya về Brazil  thì  Honduras buộc phải áp dụng thêm “những biện pháp khác”. Ngày 28-9,  chính quyền Honduras đe dọa đóng cửa tòa đại sứ Brazil.


Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva (thường gọi là Lula)  vào cuối phiên họp kết  thúc hội nghị thượng đỉnh châu Phi và Nam Mỹ (ASA) tổ chức tại Porlamar, Bắc Venezuela, tuyên bố với các nhà báo rằng: “Brazil không chấp nhận tối hậu thư của chính quyền do những người đảo chính dựng lên”.


Ông Lula  cho biết thêm Brazil  không công nhận chính phủ ông Micheletti cho nên chẳng có chuyện gì để nói với  chính quyền Honduras. Ông cũng xác nhận rằng ông Zelaya là “khách” của tòa đại sứ BrazilHonduras. Ông Zelaya muốn ở bao lâu cũng được nếu thấy cần thiết. Ngoài ra, theo hãng tin Reuters, ông Lula còn yêu cầu ông Micheletti đưa ra một lời xin lỗi.


Tòa đại sứ bị bao vây


Trước đó, đêm 27-9, ngoại trưởng tạm quyền Honduras Carlos Lopez cáo buộc: “Kể từ ngày cựu tổng thống Zelaya bí mật trở về Honduras, tòa đại sứ Brazil được dùng để xúi giục bạo loạn và nổi dậy chống lại nhân dân và chính quyển hợp hiến”.


Ông Micheletti (theo hãng tin AP) không cho biết rõ chính phủ ông sẽ làm gì khi hết hạn tối hậu thư. Trước đó, ông quả quyết rằng sẽ bắt giữ ông Zelaya về tội phản quốc và lộng quyền, xem thường phán quyết của tòa án tuyên buộc ông Zelaya phải từ bỏ kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp. Theo phe đảo chính, cuộc trưng câu ý dân là một âm mưu kéo dài thêm nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelaya.


Nhưng ông Micheletti bác bỏ nguồn tin quân đội Honduras  lên kế hoạch tấn công tòa đại sứ Brazil để bắt sống ông Zelaya. Hàng trăm quân lính và cảnh sát chống bạo động Honduras  đã bao vây tòa đại sứ Brazil cả tuần nay, xung đột với những người biểu tình ủng hộ ông Zelaya diễn ra mỗi ngày. Đã có một người biểu tình là  nữ sinh viên mắc bệnh hen suyễn  chết hôm 26-9 do hít phải hơi lựu đạn cay của cảnh sát chống bạo động Honduras hôm 22-9, nâng tổng số những người biểu tình bị chết kể từ ngày quân đội làm binh biến lên 10 người. Trong khi đó, chính quyền chỉ thừa nhận có 3 người chết.


Theo AP, ông Zelaya và 65 người ủng hộ ông tạm trú trong tòa đại sứ Brazil tố cáo chính quyền Honduras  liên tục cúp điện nước, thậm chí  khủng bố bằng một loại khí  lạ làm buồn nôn, nhức đầu, chảy máu mũi. Ngoài ra, quân đội còn dùng loa công suất lớn “dội bom” vào tòa đại sứ. Hành động quấy rối này đã bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án hôm thứ sáu tuần rồi, theo Reuters.


Bốn thành viên OAS bị trục xuất


Trong một diễn biến khác, ngày 28-9, chính quyền ông Micheletti đã trục xuất 4 thành viên của Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS)  và giữ một thành viên khác nhiều giờ liền tại nhà ga quốc tế sân bay Tegucigalpa. Những người này thuộc  đoàn tiền trạm của OAS đến Honduras để chuẩn bị chuyến viếng thăm chính thức Honduras của Tổng Thư ký OAS, ông Jose Miguel Insulza, làm trung gian tháo gỡ ngòi nổ cuộc xung đột giữa ông Manuel Zelaya và Roberto Micheletti.


John Biehl, cố vấn đặc biệt của ông Insulza,  là người duy nhất được phép ở lại mà không hiểu tại sao. Ông Biehl kể lại với phóng viên AFP: “Chúng tôi đến đây với tư cách là phái bộ của tổng thư ký OAS. Chúng tôi đã bị giữ lại tại sân bay. Phái bộ của tôi gồm có 2 người Mỹ, 1 người Canada, 1 người Colombia  và tôi. Một thành viên của phái bộ bị trục xuất thẳng về Mỹ. Ba người kia có lẽ quay trở về Costa Rica. Chúng tôi đã bị nhốt 6 giờ. Là người Chile, sự việc này làm tôi nhớ lại những kỷ niệm rất xấu”. Ý ông muốn nói tới thời kỳ Chile đặt dưới quyền cai trị của nhà độc tài Augusto Pinochet.


Ông Biehl nhấn mạnh rằng đáng lý ra ông cũng bị trục xuất nhưng giờ chót có một quân nhân mặc thường phục cấp đại tá đến bảo ông có thể ở lại nếu muốn. Ông đã tham khảo ý kiến những người trong đoàn và tổng thư ký OAS trước khi quyết định ở lại.


Hãng tin AP cho biết thêm, theo ngoại trưởng Honduras Carlos Lopez, ông Biehl được phép ở lại vì  từng có vai trò tại những cuộc họp hòa giải giữa đại diện ông Zelaya và ông Micheletti ở San Jose theo sáng kiến của Costa Rica. Còn 4 người kia đã được báo trước là phải thông báo với chính quyền Honduras trước khi đến nhưng đã làm ngơ.


Ngoài ra, theo một nguồn tin ngoại giao, 2 nhân viên Đại sứ quán Tây Ban Nha đi nghỉ hè trở lại Honduras cũng bị  buộc quay trở về nước sau khi đến sân bay Tegucigalpa. Tây Ban Nha không công nhận chính phủ ông Micheletti.

Kỳ tới: Tại sao quốc tế ủng hộ ông Zelaya?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo