Các nhà nghiên cứu cho rằng trong quá trình hôn, vi khuẩn có thể được truyền từ người này sang người khác. Điều này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm trong quá trình người phụ nữ mang thai.
Vi khuẩn cytomegalovirus, ẩn náu trong nước bọt, bình thường không gây nguy hiểm gì. Nhưng nó lại vô cùng nguy hiểm trong quá trình mang thai và có thể giết chết những em bé chưa chào đời hoặc là nguyên nhân dẫn đến những bệnh bẩm sinh như điếc, tê liệt.

Hôn - lãng mạn, nhưng cũng nguy hiểm.
Đây là kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Medical Hypotheses. Tiến sỹ Colin Hendrie từ ĐH Leeds nhận định: “Vi khuẩn cytomegalovirus thường được truyền nhanh nhất từ miệng sang miệng qua đường nước bọt. Mà hôn lại là phương thức môi kề môi, là môi trường thích hợp cho vi khuẩn này lan truyền nhanh”.
Trong kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh, thời gian mang thai, người phụ nữ rất nhạy cảm và thai nhi có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh nếu bị vi khuẩn cytomegalovirus tấn công.

Vi khuẩn cytomegalovirus, ẩn náu trong nước bọt, bình thường không gây nguy hiểm nhưng sẽ rất nguy hiểm trong quá trình người phụ nữ mang thai.
Trước đây, các nhà khoa học cũng đã cảnh báo rằng nụ hôn đóng vai trò như một dạng của việc điều khiển quá trình tiến hoá vì tuyến nước bọt cũng có liên qua đến sinh sản, sức khoẻ và di truyền. Nhưng nghiên cứu này lần đầu chỉ ra, nụ hôn có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, đặc biệt là sức khoẻ thai nhi.
Chính vì những tác động, ảnh hưởng như vậy nên các nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo mọi người cần chú ý hơn đến vấn đề vệ sinh răng miệng cẩn thận để tránh những nguy cơ bệnh tật không cần thiết xảy ra với mình và với những người khác.
Bình luận (0)