Gọi đến đường dây nóng Báo Người Lao Động, chị Tuyết, tổ trưởng tổ 1, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, cho biết lâu nay người dân ở khu vực này phải sống chung với khói, bụi từ hoạt động của các cơ sở nhuộm. Những chất gây ô nhiễm này đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây.

Dùng hạt điều để đốt lò tại một cơ sở nhuộm ở phường Đông Hưng Thuận, quận 12 – TPHCM
Không khí, đồ ăn, nhà cửa... đóng bụi
Có mặt tại khu vực bị ô nhiễm, chúng tôi chứng kiến hầu hết vật dụng trong nhà của người dân đều bám đầy bụi đen. Chị Phạm Thị Gương (tổ 1, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận) chỉ vào khay thịt heo trước mặt cho biết mới dọn thịt ra chưa bán được miếng nào thì bụi đen đã bám đầy.
Chị Nguyễn Thị Bích Liên (tổ 2, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận) nói rằng tình trạng ô nhiễm ở khu vực này đã diễn ra khá lâu. Trước đó, vào tháng 3-2009, người dân quá bức xúc đã gửi nhiều đơn phản ánh đến phường, quận và các báo, đài. Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý tình hình ô nhiễm ở khu vực này có giảm. Nay việc ô nhiễm tái diễn và trầm trọng hơn.
Ngày nào cũng vậy, khói mang theo bụi đen bám vào áo, quần và các vật dụng trong nhà. Cơm dọn lên chưa kịp ăn, bụi đen đã bám đầy. Chị Đặng Thị Kim Ngân (tổ 2, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận) nói do thường xuyên hít phải khói bụi nên trẻ em và người già thường mắc các bệnh về đường hô hấp. Nhiều cụ già không thở nổi, cứ như người lên cơn suyễn. Mọi nhà đều đóng kín cửa nhưng lúc nào cũng đầy bụi.
Thật vậy, chưa đầy 20 phút tiếp xúc với người dân ở khu vực này, bụi đen đã bám đầy áo, quần của chúng tôi.
Đoạn đường 400 m “gánh” 7 cơ sở nhuộm
Theo chân ông Lê Văn Cang, tổ trưởng tổ 3, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, chúng tôi đi dọc theo đường Đông Hưng Thuận 10B. Trên một đoạn đường dài chưa đầy 400 m có đến 7 cơ sở nhuộm nằm san sát nhau như: Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thiên Phú Thịnh (1/50B1), cơ sở nhuộm Song Thành (1/50B2), DNTN dệt nhuộm Phú Lộc (2/2), cơ sở nhuộm hồ vải Phạm Văn Long (79/16), cơ sở nhuộm Việt Phát (1/50B3) và một số cơ sở khác không hề có bảng hiệu. Các cơ sở này trong quá trình hoạt động đã dùng các nguyên liệu như vỏ hạt điều, củi để đốt lò nên phát sinh khói bụi.
Tuy vậy, tiếp xúc với chúng tôi, các cơ sở này đều cho rằng họ có trang bị các thiết bị để xử lý khói bụi như bể nước làm lắng bụi trước khi thải ra ngoài, các ống khói được nâng rất cao và thường xuyên được các cơ quan chức năng đến... đo đạc mức độ ô nhiễm.
Đề nghị xử lý nghiêm
Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, cho biết đoàn kiểm tra liên ngành của quận 12 vừa phối hợp với UBND phường Đông Hưng Thuận tiến hành kiểm tra 34 cơ sở ô nhiễm trên địa bàn phường. Riêng ở khu phố 5, đoàn đã kiểm tra 10 cơ sở, đã lấy mẫu không khí để kiểm tra mức độ ô nhiễm của các cơ sở nhuộm này.
Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Phòng Tài nguyên – Môi trường quận 12 cho biết hiện nay đã có một số kết quả đo đạc từ các đơn vị chức năng. Trong thời gian tới, phòng sẽ tổng hợp, thống kê, nếu các cơ sở nào vượt chuẩn cho phép sẽ đề xuất UBND quận ra quyết định xử phạt.
Đông đảo người dân ở đây đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại các quy định về chuẩn ô nhiễm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Vì thực tế sau khi xử lý vi phạm, một số cơ sở tiếp tục vi phạm và người dân lại sống trong không khí ô nhiễm. Không ít cơ sở sau khi kiểm tra vẫn đạt chuẩn cho phép nhưng hoạt động của các cơ sở này đã ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người dân xung quanh.