Nang hoạt dịch ở cổ tay thường thấy ở mặt lưng nhiều hơn mặt lòng, thường ở vị trí tương ứng với chỗ nối của nếp cổ tay và đường kéo dài của ngón tay trỏ. Nang biểu hiện là một cục cứng, không đau, lúc nào cũng thấy hoặc chỉ thấy khi gập hoặc duỗi cổ tay.
Có nhiều phương pháp để điều trị như mổ cắt nang, chọc hút và chích corticoid vào nang hoặc đè mạnh làm bể nang,... nhưng nang vẫn có thể xuất hiện trở lại. Do nang họat dịch không gây đau, người có nang hoạt dịch vẫn có thể cử động cổ tay hoàn toàn bình thường; đôi khi nang có thể tự biến mất một thời gian (sau đó bị lại) hoặc thậm chí khỏi hoàn toàn nên có thể không cần phải can thiệp gì cả.
Bình luận (0)