Thái độ dửng dưng của A. Cole và S. McManaman tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) sáng 18-11 làm nhiều fan cuồng nhiệt của họ tiu nghỉu khi chầu chực ở sân bay từ sớm để đón họ.
Tuy nhiên, sau đó họ đã gửi lời xin lỗi đến những người yêu quý mình vì chuyến bay dài cùng sự thay đổi múi giờ làm họ gần như kiệt sức. Điều đặc biệt là khi chia sẻ về nhưng năm tháng chơi bóng đỉnh cao, cả hai cựu danh thủ này lại mở hết lòng mình.
McManaman luôn thần tượng... Everton
- Phóng viên: Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, dường như anh chưa muốn trở lại với trái bóng?
- McManaman: Chỉ khi ngừng chơi bóng tôi mới có cuộc sống gia đình thực sự. Tôi và vợ tôi vừa chào đón cô công chúa thứ ba. Tôi rất hạnh phúc và chưa suy nghĩ về chuyện bắt đầu trở lại sân cỏ trên một cương vị mới.
- Nhưng dường như anh có một giai đoạn làm giám đốc thương mại toàn cầu cho CLB Birmingham?
- Tôi và ông chủ tịch CLB Birmingham là chỗ bạn bè. Tôi và ông ấy đang hợp tác trong một dự án kinh doanh ở Hồng Kông. Tất cả chỉ có vậy. Tôi hoàn toàn chưa bao giờ là người của Birmingham.

McManaman trả lời phỏng vấn người hâm mộ. Ảnh: M.Duy
- Nếu Liverpool đưa ra lời mời thì anh nghĩ sao, trước mắt là trên cương vị HLV đội trẻ?
- Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó vì lúc này tôi muốn dành toàn bộ thời gian cho gia đình.
- Anh nghĩ sao về phong độ đáng thất vọng của
- Tôi tin họ sẽ thể hiện được đẳng cấp vào nửa cuối của mùa bóng.
- Anh có thần tượng ai ở
- Không. Những cầu thủ mà tôi thần tượng đều là những người chơi cho đối thủ không đội trời chung của
Ronaldo vẫn là một phần của M.U
- Andy Cole, anh có vẻ khá lạnh lùng trước các fan của mình?
- Andy Cole: Ồ! Tôi xin lỗi vì vẻ mặt không được tươi tỉnh cho lắm của mình sáng nay (18-11). Thực sự là tôi khá mệt vì chuyến bay tương đối dài cũng như thay đổi múi giờ.
- Người đá cặp rất ăn ý cùng anh một thời ở M.U là Dwright Yorke không thể có mặt trong đội hình cựu cầu thủ M.U lần này. Anh sẽ chơi cặp cùng ai?
- Cậu ấy thực sự rất muốn sang VN nhưng vì mẹ cậu ấy qua đời nên hiện nay Dwright đang phải ở Trinidad & Tobago chịu tang mẹ. Người sẽ đá cặp cùng tôi là Viv Anderson.

Andy Cole tại sân bay Nội Bài sáng 18-11. Ảnh: H.Anh
- Anh nhận xét thế nào về HLV Sir Alex Ferguson và Eric Cantona - hai huyền thoại của M.U?
- Tôi thật hạnh phúc vì được là học trò của Sir Alex. Ông ấy là người thầy vĩ đại nhất của M.U. Còn Eric Cantona, anh ấy là một thủ lĩnh và linh hồn của M.U trong suốt những năm chơi bóng ở Old Traford. Từ khi anh ấy xuất hiện ở sân Old Traford, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn cách chơi cũng như tinh thần của M.U.
- Christiano Ronaldo thì sao?
- Cậu ấy là một chân sút tài năng. M.U cũng vinh dự khi được cậu ấy cống hiến trong một thời gian dài. Cậu ấy đã thỏa nguyện khi được chơi cho Real nhưng vẫn luôn là một phần trong lịch sử của M.U.
Bình luận (0)