Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Về lại Hóc Môn

VU GIA

Đô thị hóa làm đổi thay một vùng quê yên tĩnh, nhưng đã nói lên sự no ấm, phồn vinh của lớp con cháu những người anh hùng

69 năm là khá dài so với đời người, nhưng lại quá ngắn so với lịch sử dân tộc. Nhưng 69 năm cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở Hóc Môn- TPHCM lại là mốc son trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đảng bộ và nhân dân huyện Hóc Môn luôn tự hào về quê hương được Xứ ủy Nam Kỳ chọn tổ chức hội nghị và phát lệnh Nam Kỳ khởi nghĩa.

img
Anh Trần Trung (ấp Mỹ Hòa 3, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) đã chuyển sang trồng rau sạch. Ảnh: D. QUỐC

Kể từ đêm 22 rạng sáng 23-11-1940, Hóc Môn được xem là quê hương Nam Kỳ khởi nghĩa. Chắc chắn, không ở đâu như ở Hóc Môn ngày ấy, giặc Pháp xây dựng 3 trường bắn và có không biết bao nhiêu đồng bào, đồng chí đã thấm máu trên mảnh đất này.

Bây giờ, trở lại quê hương 18 thôn vườn trầu – Hóc Môn – Bà Điểm, chúng ta dễ dàng nhận thấy nhiều sự đổi thay, cuộc sống đã rất khác so với thời mất nước. Đô thị hóa làm đổi thay một vùng quê yên tĩnh, nhưng đã nói lên sự no ấm, phồn vinh của lớp con cháu những người anh hùng.

Những người con Hóc Môn luôn tự hào với người Bí thư Quận ủy quận Hóc Môn thời 1940 Phạm Văn Sáng – người lãnh đạo chung và trực tiếp chỉ đạo một cánh quân cùng chiến đấu với nghĩa quân; với quận ủy viên Đỗ Văn Dậy (20 tuổi) đã dũng cảm quên mình đi đầu trong chiến đấu và hy sinh anh dũng; với Đặng Công Bỉnh, người chỉ huy cánh quân mũi nhọn Tổng Long Tuy Hạ đã giữ trọn khí tiết của người cộng sản, anh dũng đấu tranh đến giờ phút cuối cùng; với nữ chiến sĩ trẻ Nguyễn Thị Thử trước họng súng kẻ thù đã thể hiện khí tiết quật cường qua câu nói nhớ đời: “Thử này chết sẽ còn trăm ngàn Thử khác tiếp tục chống Tây cứu nước”...


Tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa của người dân Hóc Môn luôn được phát huy trong thời đại Hồ Chí Minh, nhất là trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, huyện Hóc Môn tập trung đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao; đồng thời đầu tư phát triển mạnh các ngành có nhiều lợi thế, sử dụng nhiều lao động như chế biến – lương thực thực phẩm, dệt may - da giày, chế biến gỗ - giấy - bao bì, ngành nhựa - cao su. Nông nghiệp đã có sự dịch chuyển mạnh giữa các loại cây trồng, vật nuôi: Chuyển diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, trồng sen, nuôi thủy sản, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi; chuyển từ lúa thịt sang trồng lúa giống, lúa đặc sản chất lượng cao; chuyển trồng mía sang trồng lài; chuyển từ rau ăn củ, quả sang rau ăn lá, rau an toàn; chuyển từ vườn tạp qua vườn cây ăn trái, cây kiểng;  chuyển từ trâu, bò thịt sang nuôi bò sữa; chuyển từ heo thường sang heo giống, heo hướng nạc.

Trong đó, đưa mô hình nhà lưới vào sản xuất rau an toàn là bước đột phá mới trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, chăn nuôi đã phát triển vượt trội trở thành ngành chính trong nông nghiệp.


Xứng đáng là huyện anh hùng


Bà Võ Thị Yến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hóc Môn, khẳng định: Truyền thống quê hương Nam Kỳ khởi nghĩa là chất liệu đặc biệt để Đảng bộ và nhân dân Hóc Môn vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương Hóc Môn theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, xứng đáng là huyện anh hùng của TP mang tên Bác.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo