Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Thời tiết biến đổi, nhiều trẻ mắc bệnh

Bài và ảnh: NGUYỄN THẠNH

Ngoài các bệnh về hô hấp, viêm phổi, hen suyễn do trời lạnh, bệnh sởi cũng tăng ở mức báo động

Tại TPHCM, từ những ngày cuối tuần qua có khá nhiều trẻ nhập viện điều trị do thời tiết thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, nếu phát hiện và điều trị muộn sẽ dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm ở trẻ.        

img
Các em bị bệnh về hô hấp nằm đầy hành lang Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM. Ảnh chụp sáng 23-11


Bệnh hô hấp dễ biến chứng


Từ giữa tuần trước đến nay, vợ chồng anh N.V.V (quận Bình Thạnh) đã phải vất vả vì đứa con thứ hai 8 tháng tuổi đang mắc chứng viêm tai giữa (tai chảy mủ và tai sưng tấy). Anh V. cho biết cháu quấy khóc hằng đêm do đau nhức, hằng ngày anh phải bế cháu vào bệnh viện (BV) để được bác sĩ rửa tai, hút dịch mủ, cho uống kháng sinh... Trước đó vài bữa, trời trở lạnh và con bị sổ mũi, tuy nhiên do chủ quan, gia đình không điều trị dứt điểm nên bệnh diễn biến nặng dẫn đến viêm tai.


Theo bác sĩ Trịnh Hữu Tùng, Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Nhi Đồng 2 TPHCM, bệnh viêm tai giữa có rất nhiều nguyên nhân, trong đó dễ gặp nhất là do ảnh hưởng của việc trẻ mắc bệnh về đường hô hấp, viêm tiểu phế quản kéo dài mà không được điều trị dứt bệnh. Mùa lạnh bệnh này dễ xảy ra. Cũng theo bác sĩ Tùng, phụ huynh phải tỉnh táo phòng bệnh cho con mình. “Sống tại TP mà để con bị biến chứng dẫn đến  bị viêm tai giữa là sai lầm của nhiều phụ huynh” - bác sĩ Tùng nói.


Ghi nhận của chúng tôi ngày 23-11 tại các BV trên địa bàn TP cho thấy tình trạng quá tải về trẻ mắc bệnh về đường hô hấp. Tại Khoa Hô hấp BV Nhi Đồng 2 có khá nhiều trẻ nằm ngoài hành lang, trong phòng cấp cứu cũng chật ních trẻ nằm thở máy. Bác sĩ Trần Thị Thu Loan, trưởng khoa, cho biết số trẻ mắc bệnh về đường hô hấp nhập viện tăng, chủ yếu ở TPHCM. Hiện khoa có 72 giường nhưng đã có tới 176 bệnh nhi điều trị nội trú. Cũng theo bác sĩ Trịnh Hữu Tùng, trong ngày 23-11, đã có 280 trẻ mắc bệnh hô hấp điều trị nội trú, tăng gấp đôi so với các tuần trước. Tại Khoa Hô hấp BV Nhi Đồng 1, tình trạng trẻ nhập viện điều trị do thời tiết thay đổi cũng tăng. Các bệnh trẻ thường mắc phải mùa này là hen suyễn, viêm tiểu phế quản...


Theo bác sĩ Trần Thị Thu Loan, bệnh về hô hấp chủ yếu xuất hiện ở trẻ từ dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, mùa này thời tiết chuyển lạnh, trẻ dưới 1 tuổi rất dễ mắc bệnh và bị biến chứng nặng do đề kháng yếu. Nếu không điều trị kịp, bệnh chuyển sang viêm phổi là rất khó trị. Vì vậy, cách phòng bệnh tốt nhất là giữ ấm cơ thể trẻ, tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng các bài thuốc dân gian như cho uống tắc và mật ong đã chưng. Ngoài ra, nếu thấy biểu hiện bệnh nặng như sốt cao, thở nhanh, bú kém, co giật thì chuyển ngay đến cơ sở y tế.


Bệnh sởi tăng bất thường


Cùng với bệnh về đường hô hấp, dịch bệnh sởi cũng tăng nhanh tại TP. Trong 10 tháng qua, BV Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận điều trị gần 900 bệnh nhi mắc sởi, chỉ riêng tháng 11 đã có gần 200 ca, trong đó một trường hợp tử vong (ngụ quận Gò Vấp). Có ngày BV tiếp nhận hơn 20 trẻ mắc sởi. Tại BV Bệnh nhiệt đới TPHCM, số bệnh nhi nhập viện điều trị vì bệnh này trong tháng 11 qua cũng tăng bất thường. Theo bác sĩ Trần Văn Ngọc, Trưởng Khoa Nhi A BV Bệnh nhiệt đới, hiện mỗi ngày BV tiếp nhận từ 70-100 bệnh nhi mắc sởi, tăng hơn nhiều so với tháng trước đó. Ngoài ra, tại khoa đang có hơn 50 bệnh nhi điều trị nội trú vì bệnh này.


Trong vòng hơn 5 năm trở lại đây, tại TPHCM không ghi nhận dịch bệnh sởi. Tình trạng bệnh nhân nhập viện điều trị do mắc sởi tăng cho thấy có sự bất thường. Đáng lưu ý, có bệnh nhi dù được chích vắc-xin ngừa sởi trước đó nhưng vẫn bị mắc bệnh. Ngoài ra, do ngại trẻ bị tai biến sau khi chích vắc-xin nên nhiều phụ huynh không đưa trẻ đi chích ngừa đúng lịch chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cũng như chích ngừa vắc-xin dịch vụ phòng bệnh ở các cơ sở y tế.


Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm BV Nhi Đồng 1, cho biết bệnh sởi lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp và lưu hành trong cộng đồng dân cư, đặc biệt tại các đô thị. Vì vậy, việc phòng bệnh là điều quan trọng. Bác sĩ Vũ Quang Vinh, Phó Phòng Kế hoạch BV Nhi Đồng 2, khuyến cáo bệnh sởi có thể gây ra nhiều biến chứng viêm phổi, loét giác mạc dẫn đến mù lòa, bội nhiễm... Biểu hiện bệnh thường phát ban đỏ kèm theo sốt. Bị nhẹ có thể tự điều trị tại nhà. Nếu đã bị biến chứng hoặc trẻ quá nhỏ, suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch phải được theo dõi, điều trị tại BV; đồng thời phải bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo