Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vì nước

Dương Quang

Khoảng 900 kiều bào về dự Hội nghị Người VN ở nước ngoài đang diễn ra tại Hà Nội. Trong số này, có đến 190 người là trí thức, 400 người là doanh nhân… đang sống, làm việc tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là hội nghị lớn nhất từ trước đến nay với thành phần tham dự chính là Việt kiều.

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng như ý kiến của nhiều Việt kiều tại hội nghị cho thấy đây còn  là sự kiện quan trọng để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động nguồn tài chính, trí tuệ của con dân Việt khắp bốn bể năm châu ngõ hầu phụng sự đất nước, phụng sự dân tộc.

Thực tế phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy kiều bào là một lực lượng quan trọng, không thể tách rời của đất nước. Chẳng hạn, Trung Quốc đông dân nhất thế giới (hơn 1,3 tỉ người) càng trở nên hùng mạnh hơn với khoảng 56 triệu Hoa kiều làm ăn khắp nơi và luôn hướng về quê nhà. Say mê kinh doanh, tôn trọng truyền thống và đoàn kết tốt, nhờ vậy, ở đâu cộng đồng Hoa kiều cũng mạnh. Trung Quốc cũng là một trong những nước có lượng kiều hối cao hàng đầu thế giới. Ba năm qua, kiều hối của nước này bình quân mỗi năm luôn trên 20 tỉ USD. Thích nghi tốt và hòa nhập rất nhanh nhưng không hòa tan, đó là yếu tố làm nên một cộng đồng Hoa kiều tiêu biểu trong nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của đất nước Trung Quốc.


VN cũng vậy. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn xem kiều bào là một phần không thể tách rời của dân tộc. Người Việt dù đi đâu cũng hướng về đất tổ. 900 kiều bào đại diện cho khoảng 4 triệu Việt kiều tề tựu tại Hà Nội những ngày qua để bàn việc nước là một minh chứng sinh động cho truyền thống uống nước nhớ nguồn đó. Giờ đây, sự thăng trầm của đất nước không chỉ là trăn trở của 86 triệu người dân trong nước mà đã trở thành nỗi thao thức của 4 triệu kiều bào. Với sự góp sức của một phần máu thịt này, sức mạnh dân tộc ắt hẳn được gia cường, VN lại có thêm nhiều vận hội để vươn tới.


Những năm qua, chính sách Nhà nước đối với kiều bào đã liên tục được cải tiến theo hướng thuận lợi hơn cho người Việt ở hải ngoại về nước sinh sống và làm ăn. Quy định pháp lý về nhà ở, nhập tịch, nhập cảnh, đầu tư... ngày càng thông thoáng. Số lượng Việt kiều về nước học tập, cư trú lâu dài và kinh doanh ngày càng nhiều; đã có nhiều Việt kiều được giao nắm giữ các chức vụ Nhà nước quan trọng. Năm nay, lượng kiều hối của VN ước khoảng 6,8 tỉ USD, một khoản tiếp sức thật ý nghĩa cho đất nước sau “bão” suy thoái kinh tế.


Song, số lượng trí thức và doanh nhân Việt kiều về nước cũng như sự đóng góp của họ lẽ ra đã nhiều hơn. Chính sách đối với Việt kiều dù đã được đổi mới nhiều nhưng vẫn còn chậm. Tại hội nghị lần này, GS Nguyễn Lân Tuất (Việt kiều Nga) tâm sự rằng ông vừa vui vừa buồn; vui thì đã rõ, còn buồn bởi đáng ra một hội nghị như thế này đã được tổ chức sớm hơn... Âu đó cũng là day dứt chung của rất nhiều người Việt - một sự day dứt chính đáng, vì đất nước!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo