Nguyên cán bộ ngân hàng hiếp trẻ giúp việc 12 tuổi lĩnh 14 năm tù
Theo cáo trạng, mẹ cháu V mất sớm, bố đi làm thuê ở Lào. Từ tháng 5-2008, V phải đến giúp việc cho gia đình Vương Khánh Hiệp (SN 1970, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn để được nuôi ăn và đi học. Cháu V đã bị Hiệp khống chế và hiếp dâm hai lần vào tháng 12-2008 và tháng 2-2009, đồng thời bị Hiệp sờ vào bộ phận sinh dục nhiều lần. Cả hai lần bị Hiệp hiếp dâm, cháu V đều nói với vợ bị cáo Hiệp, nhưng vợ Hiệp đều nói “chú Hiệp say rượu, chấp gì”.
Ngày 22-2-09, khi cháu V về thăm nhà và ngủ với bà nội. Lợi dụng trời tối, Hiệp táo tợn mò đến nhà cháu V khoảng 24g đêm cùng ngày, lén mở cửa lẻn nhà định tiếp tục giở trò đồi bại. Bà nội của V phát hiện, tri hô, Hiệp bỏ lại áo và mũ bảo hiểm, chạy trốn.

"Yêu râu xanh" Vương Khánh Hiệp trước tòa
Ngày 26-2-09, gia đình V đưa cháu đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An khám và đến cơ quan công an tố cáo Hiệp. Hiệp bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 27-3-09.
Với những hành vi đồi bại nói trên, ngày 23 và chiều 25-11, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt “yêu râu xanh” này 14 năm tù giam và buộc Hiệp phải bồi thường cho người bị hại 10 triệu đồng (bồi dưỡng sức khỏe, tổn thất tinh thần và danh dự nhân phẩm).
Hàng trăm người dân huyện Nam Đàn đã đến tham dự và chứng kiến phiên tòa. Khi nghe tòa tuyên án, phần lớn những người dân có mặt tại phiên tòa vẫn chưa đồng tình và cho rằng tòa tuyên phạt vẫn còn nhẹ và buộc bồi thường quá ít.