Khoảng 22 giờ ngày 9-11-2003, Hiếu ngồi uống rượu cùng nhóm bạn. Khi đã ngà ngà say, Lê Thành Trung rủ Hiếu và đồng bọn đến quán cà phê gần đó tìm cách rủ hai nhân viên của quán đi vui vẻ. Bọn chúng gặp N.T.T.M và N.N.L (lúc đó 15 tuổi) nói chuyện và mời đi ăn, sau đó chở cả hai đến đoạn đường vắng, chia thành 2 nhóm để tách M. và L. ra và thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể.
Khi L. và M. kêu cứu, chúng hăm dọa sẽ giết chết và ném xác xuống sông.

Nguyễn Trung Hiếu
Đến ngày 20-11-2003, Lê Thành Trung và đồng bọn bị bắt theo tố cáo của nạn nhân, riêng Hiếu bỏ trốn.
Sau 5 năm bỏ trốn, ngày 29-9-2008, Hiếu đã ra đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa, Hiếu chỉ thừa nhận tội hiếp dâm đối với M. và kêu oan về tội hiếp dâm trẻ em vì cho rằng chưa thực hiện hành vi phạm tội với L. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, bị cáo đã cùng đồng bọn bàn bạc, tổ chức hiếp dâm tập thể, bản thân nhìn thấy đồng bọn thực hiện hành vi với L. mà không can ngăn nên vẫn đủ yếu tố cấu thành tội phạm hiếp dâm trẻ em.
Bình luận (0)