Theo AP, ngày 1-12, Tòa án Tối cao Kuala Lumpur đã bác bỏ đơn kháng án của ông Anwar và quyết định mở phiên tòa xét xử ông vào ngày 25-1-2010. Nếu bị kết án, ông có thể lãnh án 20 năm tù theo bộ luật nghiêm khắc của đạo Hồi.
Năm 1998, ông Anwar đã bị kết án về hai tội tham nhũng và loạn dâm đồng tính và ngồi tù 6 năm, đến năm 2004, được trả tự do theo phán quyết của tòa phúc thẩm. Năm 2008, ông trở lại chính trường, trở thành thủ lĩnh phe đối lập, hy vọng trở thành thủ tướng trong cuộc bầu cử năm 2011.
Tại Tòa án Tối cao
Các luật sư bào chữa phản bác lời buộc tội, cho rằng không đủ bằng chứng y học và người tự nhận là nạn nhân đã vu cáo ông Anwar vì động cơ trục lợi. Ông Anwar và các luật sư của ông cho biết nếu phiên tòa sắp tới vẫn buộc tội, họ sẽ lại kháng cáo lên tòa án phúc thẩm.

Ông Anwar rời khỏi tòa án tối cao ngày 1-12. Ảnh: AFP
Vụ án nặng tính chất chính trị đã gây bất bình trong dư luận ủng hộ liên minh Pakatan Rakyat gồm 3 đảng đối lập do ông Anwar làm chủ tịch. Tiến sĩ Denison Jayasooria, giáo sư Trường Đại học Kebangsan của
"Tuy nhiên, liên minh đối lập có thể mất nhà lãnh đạo Anwar. Vì vậy, ngay từ bây giờ họ phải tìm kiếm người thay thế nếu không thắng được cuộc chiến pháp lý. Nhiệm vụ này thật không dễ dàng vì hiện nay phe đối lập chưa có ai giàu kinh nghiệm chính trường và có tài thuyết phục quần chúng như ông Anwar. Mất ông thật là đáng tiếc!”.
Bình luận (0)