Quảng cáo gian dối có thể bị phạt tù

Thứ Bảy, 05/12/2009 00:04

Hỏi: Gần đây dư luận rất quan tâm đến việc sản phẩm vòng vàng titan Phật Quan âm của Công ty TNHH Special TV Shopping (Hà Nội) không đúng như quảng cáo của công ty về tác dụng cũng như nguồn gốc sản phẩm. Qua trường hợp này, tôi muốn biết quảng cáo sai sự thật có bị xử lý hình sự hay không? Nguyễn Thúy Nga (quận 2 – TPHCM)

- Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi trả lời: Quảng cáo là dạng thông tin công khai ra công chúng về các tính chất của hàng hóa, dịch vụ nhằm mời gọi người tiêu dùng. Do vậy, nếu gian dối sẽ rất nguy hại, trở thành sự lường gạt công khai, gây nhiều hậu quả lớn đến người tiêu dùng và khách hàng. Để  bảo vệ lợi ích và trật tự chung, phòng chống các tệ nạn cạnh tranh gian dối, phi pháp, không lành mạnh, điều 168 (Tội quảng cáo gian dối) BLHS năm 1999 quy định: 

Việc quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc mang tính cách tái phạm, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (khoản 1). Ngoài ra, có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm (khoản 2).

[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Lê Văn Luyện, sát thủ dưới 18 tuổi cướp vàng, giết chết ba người nên xử mức án:
  •  18 năm tù theo luật định
  •  Chung thân vĩnh viễn, không giảm án
  •  Tử hình
vote result