
Bị cáo Hoàng Thị Thanh Hằng
Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 ngày 14-7-2007, Hoàng Thị Thanh Hằng ( SN 1990, ngụ Đồng Nai ) rủ Nguyễn Hoàng Anh, Trần Văn Tài (cùng ngụ Gò Vấp) và nhiều thanh niên khác đi nhậu.
Trong lúc đang ngồi nhậu, Hằng nhìn thấy một thanh niên tên Điều bước lên sân khấu tham gia chương trình hát với nhau và nói cho cả nhóm biết là người đó thiếu nợ Hằng mà không trả rồi nhờ cả nhóm đánh giùm.
Sau khi anh Điều hát xong và trở lại bàn nhậu, Hằng tính tiền rồi cùng một số người trong nhóm lấy xe chuẩn bị về. Lúc này, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Văn Tài ở lại trong quán. Tài và Anh cầm dao đâm loạn xạ tất cả những người đang ngồi chung với anh Điều.
Thấy vậy Phan Ngọc Châu đi chung nhóm với Hằng cầm dao chạy vào, cùng với Anh và Tài dùng dao tấn công “kẻ quỵt nợ”
Hậu quả làm nhiều người trong nhóm anh Điều bị thương nặng, anh Ngô Văn Túy không chạy kịp nên đã bị đâm nhiều nhát và tử vong trên đường đi cấp cứu.