Ngày mai, hết hạn đăng ký thuê bao DĐ: Cắt hay không cắt?

Thứ Năm, 31/12/2009 18:02

(NLĐO)- Liên tiếp trong nhiều ngày qua, đại lý của 7 mạng di động ở khắp tỉnh, thành trên toàn quốc thường xuyên diễn ra cảnh người dân xếp hàng chờ được đăng ký thông tin chủ thuê bao trả trước.


Khách hàng chen nhau đăng ký thông tin

Tuy nhiên, đến chiều 31-12, theo thông tin từ phía các mạng di động thì vẫn còn hàng trăm ngàn thuê bao trả trước vẫn chưa kịp đăng ký thông tin theo quy định của Thông tư 22 của Bộ Thông tin và truyền thông (TT-TT).

Đứng chờ hàng giờ đồng hồ tại các đại lý, điểm đăng ký, nhiều khách hàng lo ngại sim điện thoại của mình sẽ bị cắt bỏ khi sang năm mới. Mặc dù, để phục vụ việc đăng ký cho khách hàng, các nhà mạng đồng loạt mở cửa đến 21-22 giờ.

Phó Giám đốc Viettel Telecom Nguyễn Việt Dũng cho hay, hiện Viettel còn khoảng 100.000 khách hàng đang sở hữu 3 sim và sẽ không thể đăng ký theo lịch trình 100% số sim này. Mạng MobiFone vẫn còn khoảng 10% khách hàng chưa đăng ký thông tin. Đại diện của MobiFone cho hay, sẽ có báo cáo khẩn cấp Bộ TT-TT về lượng lớn thuê bao vẫn chưa kịp đăng ký. VinaPhone hiện vẫn còn hàng ngàn thuê bao vẫn chưa thể làm chủ sim của mình.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, Viettel không thể tự quyết việc có đơn phương cắt dịch vụ của những thuê bao chậm chân hay không mà việc này phụ thuộc vào quyết định của Bộ TT-TT. Ông Dũng cũng thừa nhận, nếu cắt dịch vụ của các sim chưa kịp đăng ký chắc chắn sẽ nhận được phản ứng. Hiện, các nhà mạng vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc có ngừng dịch vụ của các sim chưa kịp đăng ký vào cuối hôm nay (ngày 31-12). Đại diện VinaPhone cũng khẳng định sẽ không cắt thuê bao vào ngày cuối 31-12.

Trước lo ngại về tiến độ đăng ký khó hoàn thành, Thứ trưởng Bộ TT-TT Trần Đức Lai vẫn khẳng định sẽ thực hiện nghiêm quy định theo đúng lịch trình là hạn chót vào hôm nay. Bởi theo ông Lai, thông báo này đã phát ra từ hơn 2 tháng trước mà không phải ngày một ngày hai. Tuy nhiên, ông Lai cũng cho hay, Bộ TT-TT sẽ xem xét lại nếu có phản ứng từ phía xã hội.

Ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT-TT) cho hay: “Đến ngày 10-1-2010, các mạng di động sẽ phải báo cáo kết quả của việc đăng ký thuê bao di động trả trước lên Bộ TT-TT. Sau đó, Bộ TT-TT sẽ xem xét và có quyết định cuối cùng về vấn đề này”.

Thế Dũng
[Quay lại]
5 ý kiến

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result