Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Trải nghiệm... cái chết

Phương Võ

Một số doanh nghiệp ở Hàn Quốc đang tìm cách dạy cho khách hàng quý trọng cuộc sống hơn bằng cách mô phỏng cái chết

Đối với Jung Joon, khoảnh khắc sự thật đến với khách hàng của ông khi họ vào nằm bên trong quan tài và ông đóng nắp lại. Ông cho biết khi nằm bên trong quan tài và một mình đối mặt với bóng tối, họ có thể sẽ trở nên sáng suốt để suy nghĩ thấu đáo hơn về ý nghĩa của cuộc sống.


Dự đám tang của chính mình


Ông Jung, 39 tuổi, cung cấp một chương trình gọi là “Coffin Academy”. Bỏ ra 25 USD, những người quan tâm sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác của cái chết. Trong hơn 4 giờ, những người tham dự sẽ nghe ông diễn thuyết về sự sống và cái chết.

Sau đó, họ tự tay viết thư từ giã người thân và các dòng chữ trên bia mộ (giả) của mình, rồi dự đám tang của bản thân bằng cách nằm trong quan tài khoảng 10 phút.


Ông Jung cho báo Los Angeles Times (Mỹ) biết rằng chỉ cần nghĩ đến việc nằm vào quan tài là nhiều khách hàng không cầm được nước mắt. Trong khi đó, những người khác khăng khăng không cho đóng nắp quan tài. Một số ít người quá sợ đến nỗi không thể bước vào quan tài. 

Dù vậy, theo ông Jung, đây là một cách để “trút một số lo âu phiền muộn nhất định ra khỏi tâm trí”. Ông nói: “Sau trải nghiệm này, những người tham gia sẽ có được cảm giác sảng khoái và sẵn sàng bắt đầu lại cuộc sống của mình”.

img
Những người tham gia chương trình Coffin Academy, nơi họ được cho nằm trong quan tài để trải nghiệm cảm giác của cái chết. Ảnh: Los Angeles Times


Khắp Hàn Quốc, một số doanh nghiệp đang cung cấp những chương trình gây tranh cãi được thiết kế để dạy khách hàng biết trân trọng cuộc sống của mình hơn bằng cách mô phỏng cái chết. Trong khi đó, nhiều công ty xem đây là một cách thức mới để thúc đẩy năng suất làm việc.

Chẳng hạn như công ty bảo hiểm Kyobo yêu cầu toàn bộ 4.000 nhân viên của mình dự các đám tang giả, tương tự như những gì được ông Jung cung cấp.


Gây tranh cãi


Ngoài ra, còn có một động cơ khác cho những chương trình kiểu này: Hàn Quốc có tỉ lệ tự tử cao nhất trong số những nước phát triển. Theo dữ liệu mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Hàn Quốc đứng đầu trong số 30 nước thành viên về số lượng người tự tìm đến cái chết. Ngay cả khi tỉ lệ tự tử đã sụt giảm tại nhiều nước thì con số này ở Hàn Quốc vẫn còn ở mức cao gấp đôi so với Mỹ.


Dù vậy, một số người đã chất vấn về hiệu quả của loại chương trình này trong cuộc chiến chống tự tử. Ông Jang Chang-min, một chuyên gia tư vấn của Hiệp hội Ngăn chặn tự tử Hàn Quốc, nhận định: “Nó có thể dẫn đến những ảo tưởng rằng thế giới của người chết có thể còn tốt hơn cuộc sống thật sự”.


Đáp lại, những người ủng hộ- như giáo sư thần kinh, tâm thần Lee Sang-kyu tại Đại học Hallym - gọi đây là “một cách thức để chúng ta dạy cho người khác biết rằng việc tự tử không phải là một ý tưởng đúng đắn”. Trong khi đó, ông Jung phủ nhận rằng chương trình của ông, được tung ra vào tháng 2-2009, nhằm lợi dụng cái chết để kiếm tiền.

Ông nói: “Một số người cho rằng con người có khuynh hướng tự tử khi được cho nằm quá thoải mái trong quan tài. Điều này là không đúng. Thật ra, họ biết rõ điều gì chờ đợi những người tự tử - bóng tối mãi mãi”. Ông nói thêm mình biết trân trọng sự quý giá của cuộc sống kể từ sau khi ông hiến tặng một quả thận cho người cha bệnh tật của mình nhiều năm trước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo