Phiên giao dịch đầu năm 2010 (4-1), thị trường đã có một phiên giao dịch khá sôi động. Chỉ số VN-Index và HNX-Index trên cả hai sàn đều tăng. Nhiều thông tin tốt, nhất là thông tin đóng cửa sàn vàng, đã đẩy “sóng” chứng khoán lên cao hơn dự đoán của nhiều chuyên gia cũng như giới đầu tư.
Xanh biếc hy vọng
Ngược lại với nhận định của một số chuyên gia, phiên đầu năm 2010, chứng khoán sẽ lình xình và chỉ tăng nhẹ thì phiên này, bảng điện tử đã “xanh biếc” với 193 mã chứng khoán tăng giá, trong đó có đến 85% mã chứng khoán tăng trần hết biên độ. “Sóng” lớn đã xuất hiện. Ngay sau khi đóng cửa đợt đầu của phiên giao dịch, VN-Index đã vượt khỏi mốc 500 điểm khi tăng gần 7 điểm.
Khi các ngưỡng kỹ thuật đã phá vỡ thì tâm lý của nhà đầu tư càng hưng phấn tăng mua cổ phiếu, càng đẩy thị trường tăng mạnh hơn. Trong phiên khớp lệnh liên tục, VN-Index đã nhích lên từng phút và theo chiều mũi tên đi lên. 9 giờ 15 phút, VN-Index đã vượt khỏi ngưỡng 510 điểm khiến nhà đầu tư càng tăng mua.
Đóng cửa, thị trường VN-Index tăng 22,28 điểm (tương ứng 4,5%), đạt 517,05 điểm. Đây là phiên giao dịch tăng mạnh nhất trong vòng 5 tháng qua. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng đi theo xu hướng này và đóng cửa ở mức 179,84 điểm, tăng 11,67 điểm (gần 7%).

Phiên giao dịch chứng khoán đầu năm, chỉ số VN-Index tăng gần hết biên độ, nhà đầu tư phấn khởi. Ảnh: H.Thúy
Mặc dù vậy, khối nhà đầu tư ngoại lại không lạc quan và họ đã tăng mạnh bán ra. Tại sàn TPHCM, khối ngoại đã bán ra trên 3,3 triệu cổ phiếu giá trị 186 tỉ đồng, trong khi mua vào chỉ 2,3 triệu cổ phiếu, giá trị 109 tỉ đồng. Tại sàn Hà Nội, lượng bán ra của nhà đầu tư ngoại gấp 3 lần lượng mua vào, với khối lượng mua là 143.000 cổ phiếu, giá trị 4,67 tỉ đồng, trong khi bán ra đến 400.000 cổ phiếu, giá trị 13,6 tỉ đồng. Điều này cho thấy sự tỉnh táo của các nhà đầu tư ngoại vì trước đó, khối này đã liên tục mua ròng khi thị trường giảm điểm.
Tăng do tâm lý?
|
Cùng với sự bứt phá mạnh mẽ của chỉ số chứng khoán trên hai sàn niêm yết, chỉ số UPCoM-Index cũng tăng 0,97 điểm (tương ứng 1,8%), đóng cửa ở mức 54,79 điểm. Kết thúc giao dịch, có 14 cổ phiếu tăng giá, 2 cổ phiếu giảm giá, 2 cổ phiếu đứng và 17 cổ phiếu không có giao dịch. Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là PPP, VPC... Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 306.000 đơn vị, giá trị 3,69 tỉ đồng, tăng hơn 31% so phiên trước. |
Đánh giá về tình hình này, ông Trần Vũ Minh Hải, chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Đông Á (DAS), cho rằng phiên giao dịch đầu năm đã cộng hưởng bởi một số thông tin tốt của thị trường. Trong đó chủ yếu là sàn vàng đóng cửa và thông tin cho phép nhà đầu tư giao dịch chứng khoán T+2 trong thời gian tới.
Ngoài ra, tâm lý mua “lấy hên” của nhà đầu tư cũng làm cho thị trường có phần sôi động hơn. Tuy vậy, theo ông Hải, thị trường tăng mạnh trong phiên này có phần quá khích của nhà đầu tư và thị trường chứng khoán sẽ “bình tĩnh” lại và có bước đi tiếp theo sau khi nhìn thấy mức lãi suất liên ngân hàng trong một hai ngày tới bởi thị trường chứng khoán không thể tách khỏi nền kinh tế mà ngân hàng là mạch máu.
Nếu tính thanh khoản của ngân hàng vẫn căng thẳng thì rất có thể thị trường sẽ điều chỉnh trở lại. Còn khá sớm để nói xu hướng tăng điểm tuyệt đối của thị trường trong những phiên tiếp theo.
Bình luận (0)