Ngày 13-1, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp (DN) VN với các đại sứ mới bổ nhiệm. Đại diện nhiều DN đã tranh thủ “đặt hàng” các đại sứ, trước khi đoàn sang nhận nhiệm vụ mới ở các địa bàn đã được phân công.
Chủ tịch VCCI, ông Vũ Tiến Lộc, cho biết đến nay, cả nước có 300 hiệp hội DN và 30 hiệp hội DN của các địa phương. Rất nhiều hiệp hội trong số này đặt mục tiêu tìm kiếm đối tác thương mại trong lĩnh vực sản xuất, tìm bạn hàng ở thị trường quốc tế nên việc ký các thỏa thuận hợp tác với nước ngoài là nhu cầu rất lớn. Bên cạnh đó, các DN lớn của VN cũng đang trong quá trình tìm kiếm đối tác chiến lược, cần đạt được những thỏa thuận khung với đối tác nước ngoài phù hợp. Hiện nay, VCCI đã có hơn 100 thỏa thuận hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại các nước, thành lập được các đoàn hợp tác, hội đồng DN hỗn hợp nhóm lại với nhau để có mối quan hệ thương mại thường xuyên giữa DN VN với các DN nước ngoài. Tuy nhiên, còn rất nhiều quốc gia thuộc các khu vực có tiềm năng nhưng VCCI chưa với tới được, rất cần các đại sứ và tổng lãnh sự hỗ trợ.
Ông Vũ Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xăng dầu VN (Petrolimex), nhận xét: VN đã gia nhập WTO được 3 năm nhưng hiểu biết về pháp luật, thông lệ làm ăn quốc tế còn rất hạn chế. Qua tiếp xúc, nhiều DN của
Trưởng đoàn đại sứ, ông Trần Trọng Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài và là đại sứ VN tại Hàn Quốc, đã tiếp thu những ý kiến của DN. Đồng thời, khuyên các DN cần “coi cơ quan đại sứ là một phần cơ thể của mình”. Theo ông Toàn, trước những thương vụ làm ăn chưa chắc chắn, DN có thể nhờ đại sứ quán thẩm tra đối tác. “Đã có nhiều DN không bị mắc bẫy vì từ chối hợp tác khi cơ quan ngoại giao thẩm định và kết luận đó là lừa đảo” - ông Toàn cho biết.
Bình luận (0)