Trong hoạt động phải mềm dẻo, lắng nghe, thuyết phục nhưng khi cần cũng phải chủ động đối thoại, đấu tranh để bảo vệ lợi ích của đất nước, nhất là về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.
Theo TTXVN, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, các đại sứ phải chú trọng thúc đẩy hoạt động ngoại giao kinh tế; tích cực tìm hiểu thị trường, bạn hàng, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư giữa VN và các nước.
Đại sứ cần chủ động học hỏi kinh nghiệm của các nước trong phát triển kinh tế, tìm hiểu quan điểm của họ về môi trường đầu tư, kinh doanh tại VN để có những đề xuất, kiến nghị sát thực, mang lại lợi ích cao nhất cho đất nước.
Theo Chủ tịch nước, đại sứ là người đại diện cho Tổ quốc quan hệ với các nước nên vinh dự rất lớn và trọng trách rất nhiều. Vì vậy, đại sứ phải luôn năng động, sáng tạo trong công tác để góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, sự hiểu biết giữa VN với các nước, đồng thời giữ gìn uy tín đất nước.
Bình luận (0)