Kể từ khi luật mới về việc bảo vệ những người bị bắt buộc kết hôn được ban hành ở Anh vào cuối năm 2008 đến nay, có 86 phụ nữ đã thuê mướn vệ sĩ dân sự để ngăn chặn hành vi ép buộc họ lấy chồng ngược với ý muốn của họ. Ngoài ra, theo báo The Times, con số phụ nữ Anh được đặt dưới sự bảo vệ của luật pháp trước nạn ép duyên cao hơn mức chờ đợi gần gấp đôi.

Những phụ nữ nào không muốn bị ép hôn ở Anh có thể nhờ đến sự giúp đỡ của nhà chức trách. Ảnh: DAILY MAIL
Một nhu cầu có thật
Luật nói trên cho phép cảnh sát và các hội đồng thành phố được tịch thu hộ chiếu của những phụ nữ có nguy cơ trở thành nạn nhân. Đồng thời, người nhà của các phụ nữ này có thể bị nhà chức trách bắt buộc nói ra nơi họ được đưa đến nếu như họ không còn ở Anh nữa.
Bộ trưởng Tư pháp Bridget Prentice cho biết những phụ nữ được đặt dưới sự bảo vệ của luật pháp có thể không được gặp lại gia đình họ. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Leicester, bà Prentice nói rằng Bộ Tư pháp chờ đợi khoảng 50 phụ nữ tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng cảnh sát và các nhân viên xã hội tin rằng số người đang muốn được bảo vệ còn cao hơn nhiều.
Bà Prentice nhấn mạnh: “Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã đưa ra một biện pháp để đáp lại một nhu cầu có thực. Những đơn đặt hàng bảo vệ đó chứng tỏ không chỉ có nhu cầu hành động mà cả nhu cầu cảnh báo. Xã hội cần nhận thức rằng một cô gái trẻ có thể cần được bảo vệ và hỗ trợ lâu dài”.
Ông Steve Allen, thuộc Hiệp hội Cảnh sát trưởng, nhận định: “Luật mới này là một trong những sự kiện quan trọng nhất mà tôi chứng kiến trong đời làm cảnh sát. Nó cung cấp cho chúng tôi phương tiện linh động để bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Đồng thời nó còn gửi đi một thông điệp rằng những hành vi ngược đãi như vậy không được chấp nhận”.
Cần nạn nhân hợp tác
Luật bảo vệ những người bị ép buộc kết hôn được giới thiệu ngày 25-11-2008 - ngày quốc tế loại trừ bạo lực đối với phụ nữ. Đây là nỗ lực quan trọng trong chiến lược của Chính phủ Anh mới đưa ra gần đây nhằm khắc phục nạn sử dụng bạo lực với phụ nữ.
Bà Prentice nói thêm: “Xét toàn diện, có thể cảm nhận sâu sắc tình cảnh của các phụ nữ này. Đời sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi họ cố trốn tránh cuộc hôn nhân ép buộc. Như một thẩm phán nói, những cô gái ấy lâm vào thế lưỡng nan. Ngoài ra, họ còn có thể gặp nguy hiểm... Thế nhưng nếu họ rời khỏi nhà, họ sẽ mất tất cả”.
Tuy nhiên, các nạn nhân lại ngần ngại trong việc tiết lộ thông tin cho cảnh sát. Bà Prentice nhận định: “Một trong những lý do chúng tôi chỉ áp dụng các biện pháp dân sự chứ không phải hình sự là vì các nạn nhân không muốn gia đình họ bị dính líu vào một vụ án hình sự”.
Ở đây, nhà chức trách dùng đến cách thức nhân vật thứ ba, tức là cảnh sát đại diện cho nạn nhân. Chính quyền địa phương cũng có thể hành động như một nhân vật thứ ba. Ngoài ra, chính phủ đang xem xét việc mở rộng quyền này cho các cơ quan khác.
Trong khi đó, các nhà chức trách cũng tiến hành điều tra vì sao hầu hết các đơn đặt hàng bảo vệ đều ở Birmingham và London, còn ở North West thì rất ít dù đây là nơi người ta nhận định sẽ có nhiều phụ nữ cần được bảo vệ trước nạn ép duyên.
Bình luận (0)