Bị “hành hạ”

Thứ Hai, 25/01/2010 00:00

Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã giành thắng lợi bước đầu khi thượng viện nước này tuần qua đã bỏ phiếu thông qua một dự thảo luật về giảm thời gian các vụ xét xử ở tòa án, một chủ trương bị phe đối lập chỉ trích là nhằm chấm dứt các vụ án chống ngài thủ tướng vẫn đang còn dang dở.

Theo Reuters, những người ủng hộ ông Berlusconi vui mừng nói ông đã được trao một món quà quý sau hơn một tháng điều trị vết thương ở mặt do một kẻ điên khùng gây ra ngày 13-12-2009. Ông Berlusconi tỏ vẻ hài lòng với quyết định của thượng viện và chờ hạ viện Ý cũng sẽ thông qua dự luật trong tháng 3 này. Luật mới này quy định các vụ án phải qua 3 giai đoạn: sơ thẩm, phúc thẩm và chung thẩm, thời gian kéo dài từ 6 đến 10 năm tùy theo tính chất từng vụ án. Luật mới có thể chấm dứt hai vụ xử tội tham nhũng và gian lận thuế của ông Berlusconi. Thủ tướng Ý than phiền: “Các vụ xét xử ở Ý thường kéo quá dài. Bị can bị xét xử chẳng khác nào rơi xuống địa ngục. Vì vậy, các luật sư đã khuyên tôi không tham dự các phiên điều trần bởi nó giống như đứng trước đội xử bắn!”.


Ông Berlusconi. Ảnh: AP

Sau khi tòa án tối cao Ý bác bỏ dự luật miễn trừ của chính phủ dành cho thủ tướng đương nhiệm, vụ xử tham nhũng và trốn thuế của ông Berlusconi đã tiếp tục trở lại từ tháng 10-2009, tuy ông kiên quyết bác bỏ những lời buộc tội và không dự vụ xử.


Theo người phát ngôn Paolo Bonaiuti của Phủ Thủ tướng Ý, cho đến nay đã có 2.500 cuộc điều trần về vụ tham nhũng và trốn thuế của ông Berlusconi, hàng trăm cuộc điều tra của cảnh sát tài chính và 787 quan tòa đã vào cuộc. Ông Berlusconi nói trong 15 năm qua, kể từ khi bước vào chính trường, ông đã bị “hành hạ” tại 109 phiên tòa thẩm vấn về những nghi vấn phạm pháp gán cho ông, tiêu tốn 200 triệu euro án phí, vậy mà chẳng có bản án nào được kết luận. Ông nói luật pháp Ý quá kém hiệu lực, vì vậy cần phải cải tổ. Dự thảo luật về quy chế xét xử vừa được Thượng viện Ý thông qua là bước đầu của quá trình cải tổ này.


Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Anna Finocchiaro thuộc phe trung tả chỉ trích ông Berlusconi tại thượng viện: “Ưu tiên của ông chỉ phục vụ lợi ích cá nhân mà không sợ phá bỏ hệ thống pháp luật của chúng ta. Ông không cảm thấy xấu hổ sao?”. 

T. Tùng
[Quay lại]