
Một lớp học tại Trường THPT Dân lập Nguyễn Khuyến - TPHCM. Ảnh: T.THẠNH
Đừng quên quyền lợi của học sinh
Chủ trương của Nhà nước ta hiện nay là thực hiện xã hội hóa giáo dục, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, tổ chức đứng ra thành lập trường học. Việc này vừa giảm đầu tư của Nhà nước trong việc đầu tư xây dựng trường công vừa phát huy được khả năng, sức mạnh trong nhân dân.
Trên thực tế, hệ thống các trường ngoài công lập từ mầm non đến cao đẳng, đại học ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng..., đi cùng với nó thì số lượng học sinh, sinh viên học ở các trường ngoài công lập cũng đã tăng lên. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là học sinh, sinh viên học ở trường ngoài công lập đang phải đóng học phí khá cao do các trường này phải bù đắp chi phí đầu tư và tính toán lợi nhuận.
Bản thân tôi rất ủng hộ chủ trương xã hội hóa của Nhà nước nhưng không phải vì thế mà quên đi quyền lợi của học sinh, sinh viên đang học tại trường ngoài công lập. Có như vậy mới tạo được công bằng: Học sinh được hưởng sự đầu tư về giáo dục của Nhà nước.
Thanh Hằng (hangnt@...)
Cần được công bằng
Hiện nay có điều bất hợp lý khi học sinh trường ngoài công lập không được Nhà nước đầu tư trong khi ngân sách đầu tư cho giáo dục và các lĩnh vực khác đều trích từ thuế của nhân dân, trong đó có đóng góp của phụ huynh học sinh, sinh viên đang học tại các trường ngoài công lập.
Bản thân tôi nhận thấy đầu tư bằng tiền của Nhà nước cho các trường công lập hiện nay còn ít, nếu mở rộng đầu tư cho học sinh, sinh viên các trường ngoài công lập thì chi phí đầu tư cho học sinh, sinh viên sẽ giảm xuống và điều đó càng khó khăn hơn.
Việc đầu tư bằng tiền cho học sinh, sinh viên các trường ngoài công lập là rất khó khăn nhưng Nhà nước có thể đầu tư bằng nhiều cách khác, chẳng hạn hỗ trợ thật đáng kể giá đất bán hoặc cho thuê để xây trường học. Khi đó, đầu tư cho giáo dục thật sự là khuyến khích mà Nhà nước lại giải quyết được bài toán công bằng.
Nguyễn Thành (thanhnm...@gmail.com)
Có thể giúp được học sinh trường ngoài công lập
Nhiều người cho rằng hiện nay việc tìm kiếm đất cho các trường công lập còn khó thì nói gì chuyện ưu đãi đất cho các trường ngoài công lập. Đặc biệt tại các TP lớn như Hà Nội, TPHCM... khi tấc đất là tấc vàng thì điều này là hoàn toàn khó.
Song tôi cho rằng sẽ không khó nếu như có chủ trương khuyến khích, ưu đãi cho giáo dục đi kèm với những chính sách cụ thể. Hiện nay, tại nhiều địa phương, các khu công nghiệp cũng đã được Nhà nước quy hoạch cho mục đích phát triển công nghiệp thì cũng có thể làm tương tự như đối với giáo dục khi quỹ đất là của Nhà nước.
Nhà đầu tư về giáo dục có thể thuê giá rẻ để xây trường và khi đó học sinh, sinh viên hoàn toàn giảm được chi phí đóng góp do các trường không phải đầu tư nhiều tiền để mua đất giá cao như hiện nay.
Lam Hiền (hien...@yahoo.com)