Học Bác điều bình dị...

Thứ Ba, 26/01/2010 01:12

Đã 3 năm, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đã có hàng ngàn tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Với Bác, đạo đức là tiền đề và cũng là hợp đề, là mục tiêu của cách mạng.

Trước khi về với thế giới người hiền, Người còn nhắc nhở trong Di chúc: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

 

Từ năm 1925, trong tác phẩm Đường kách mệnh, Người cũng đã đưa ra những lời khuyên bình dị, ai cũng có thể làm được: “Cần kiệm/ Hòa mà không tư/ Cả quyết sửa lỗi mình”, “Vị công vong tư/ Không hiếu danh, không kiêu ngạo/ Nói thì phải làm”... Chính những điều bình dị ấy mà khi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, ai cũng thấy gần gũi, dễ học, dễ làm.


Qua những lần tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong cuộc vận động, nhiều người nói rất chân tình: Học Bác, học những điều bình dị nhất. Năm 2009, qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cấp ủy Đảng trên cả nước đều tập trung tuyên truyền cuộc vận động gắn với kiểm điểm kết quả 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Nhiều nơi, học tập chủ đề cuộc vận động gắn với lấy ý kiến góp ý của quần chúng tại cơ quan và nơi cư trú, ý kiến thảo luận góp ý của tổ chức Đảng, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức đã viết thu hoạch và xây dựng chương trình, kế hoạch đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác; các tổ chức Đảng cũng xây dựng chương trình đăng ký “làm theo” gắn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương... Đến nay, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đi vào chiều sâu, tạo thành phong trào tự giác trong Đảng và các tầng lớp nhân dân, có sức lan tỏa ngày càng rộng. Kết quả “làm theo” của các đơn vị, địa phương ngày càng cụ thể hơn. Mỗi cơ sở Đảng, mỗi tỉnh, thành đều có thể đưa ra những con số thuyết phục. Nhân dân cũng dễ dàng nhận thấy sự chuyển biến trong đội ngũ công chức, thấy được sự tăng cường trách nhiệm giải quyết các vấn đề kinh tế- xã hội của các cấp lãnh đạo.


Những bài học đạo đức như cần, kiệm, liêm chính... được Bác đặc biệt coi trọng. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà Bác khuyên mọi người: “Chúng ta hãy tự hoàn thiện mình, về mặt tinh thần bằng cách đọc các tác phẩm của Khổng Tử và về mặt cách mạng thì cần đọc tác phẩm của Lênin”. Như vậy, với Bác, đạo đức luôn gắn liền với cách mạng, chứ không phải chủ nghĩa khổ hạnh để được ăn cơm châu, mặc áo ngọc. Và như chúng ta đã biết, sự tăng trưởng GDP dù có nhanh chóng như thế nào cũng khó thể trả giá cho sự hụt hẫng về đạo đức xã hội. Vì thế, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chính là “phương thang diệu dược” cho chúng ta ngày nay.

VU GIA
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result