Có mặt tại khu vực bãi rác khổng lồ này, chúng tôi ghi nhận bãi rác này luôn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Các cơ sở sản xuất, thu gom chất phế thải công nghiệp cứ chở về để đốt, tiêu hủy, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bãi rác đang cháy, nồng nặc mùi hôi thối
Hai bên đường đất là hàng loạt bãi tro, chất thải và hóa chất bị đốt cháy. Trong đó có nhiều bãi cặn sơn cháy chưa hết, bốc mùi khét cùng với các đống bột da, bùn thải, vỏ chai lọ thủy tinh ngổn ngang trên mặt đất. Nhiều bãi bột da đang bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối. Mỗi khi có người đốt rác, ngọn lửa cháy suốt ngày đêm, khói bay mù mịt, mùi khét lẹt.
Các loại chất thải công nghiệp như: các sản phẩm thừa từ giày da, cao su, xốp, chai lọ thủy tinh... chứa nhiều chất độc hại, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và môi trường sống của con người, tất cả đều tập trung về đây. Nhiều người dân ở địa phương vì hít thở không khí ô nhiễm này đã phải mắc các chứng bệnh về đường hô hấp, viêm phổi.
Ông Nguyễn Hữu Thành, ngụ đường 11, phường Long Bình, bức xúc: “Chúng tôi thấy rất nhiều xe tải chở rác, những chất thải chỉ nhìn thấy đã phát sợ rồi. Đó là chưa kể mỗi khi họ đốt rác cháy hừng hực bay mùi khét lẹt, người dân chúng tôi thở không nổi”. Việc đổ chất thải trái phép đã diễn ra trên địa bàn từ vài năm nay. Người dân cho biết có một nhóm người chuyên “cảnh giới” khi có cơ quan chức năng đến kiểm tra thì báo động.
Do lâu nay chính quyền địa phương và cơ quan chức năng buông lỏng quản lý khu đất này nên nhiều đơn vị dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sẵn sàng vì lợi nhuận, đã vi phạm các quy định về quản lý chất thải, tạo nên bãi rác tự phát trên. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp xử lý các cơ sở có hành vi gây ô nhiễm môi trường, giải tỏa bãi rác tự phát này.