Hậu quả nhãn tiền

Thứ Tư, 27/01/2010 00:18

Báo NLĐ số ra ngày 26-1 có bài “Ai phá Rừng Quốc gia Yok Đôn?” phản ánh việc hai công ty xây dựng Quốc lộ 14C đi qua Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn ở Đắk Lắk đã đem máy móc vào phá rừng khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng ở đây

Việc làm này đã tác động đến hệ sinh thái và gây khó khăn cho việc giữ rừng ở VQG Yok Đôn. Vụ việc không chỉ gây bất bình cho lãnh đạo VQG và người dân địa phương mà còn khiến nhiều nhà khoa học ở Tây Nguyên bức xúc.


Ai cũng biết khi triển khai dự án Quốc lộ 14C đi qua vùng lõi VQG Yok Đôn và dự án Nhà máy Thủy điện Sê-rê-pốc 4A trên dòng sông Sê-rê-pốc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái của vườn này. Khi Quốc lộ 14C đi qua VQG Yok Đôn, những loài thú sống xung quanh sẽ trốn chạy vì sợ hãi con người và tiếng ồn từ xe cộ lưu thông. Việc giữ rừng sẽ khó khăn gấp bội vì lâm tặc có con đường thuận lợi để thâm nhập VQG Yok Đôn...


“Cơn bão số 9 năm 2009 là hậu quả nhãn tiền, đã cảnh báo mất rừng là mất đi lá chắn khiến những cơn lũ gây ngập lụt, lở núi, chết người... cho Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Vì thế, khi triển khai những dự án này, chúng ta cần xem lại tác động môi trường của nó chứ không nên phát triển kinh tế bằng mọi giá” - TS Trương Hồng, Viện phó Viện Khoa học - Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, nhận xét.


TS Trần Trung Dũng, Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế - Đại học Tây Nguyên, cho biết trước khi thi công Quốc lộ 14C dài 13 km đi qua vùng lõi VQG Yok Đôn, ông và nhiều nhà khoa học đã nhiều lần có ý kiến phản đối vì nó tác động rất lớn đến hệ sinh thái của vườn.

“Điều này thì ai cũng rõ và hậu quả như báo chí đã phản ánh, hai đơn vị thi công đã lợi dụng việc xây dựng Quốc lộ 14C để phá rừng. Không những thế, việc Nhà máy Thủy điện Sê-rê-pốc 4A sắp được xây dựng ở đây sẽ làm thay đổi chế độ thủy văn của sông Sê-rê-pốc và làm cạn kiệt vùng đất ngập nước của nhiều động thực vật quý hiếm đang sinh sống, từ đó phá vỡ sự đa dạng sinh học và phá vỡ sự toàn vẹn sinh cảnh VQG Yok Đôn” – TS Dũng đánh giá.


VQG Yok Đôn là khu rừng rất đa dạng về sinh học. Ở đây, lần đầu tiên người ta đã phát hiện loài sếu đầu đỏ sinh sản vào năm 2001. Nhìn ở  góc độ sinh thái, sông Sê-rê-pốc là dòng chảy cho toàn bộ hệ sinh thái hạ lưu VQG Yok Đôn tồn tại. Theo TS Trần Trung Dũng, bao nhiêu dự án thủy điện sẽ xây dựng trên sông Sê-rê-pốc và bao nhiêu dự án thủy điện cho Tây Nguyên là vừa, đó là tầm nhìn quy hoạch mà các nhà quản lý cần phải tính toán lại.


Tây Nguyên là mái nhà của VN và cả Đông Dương. Vì thế, những vấn đề về môi trường ở đây không chỉ tác động riêng đến Tây Nguyên, đến VN mà còn đến cả khu vực.

Lữ Hồ
[Quay lại]