Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT-TT), ông Phạm Hồng Hải, cho biết ba bộ chức năng đã đồng ý cho EVN và các doanh nghiệp tiếp tục thỏa thuận và đi đến thống nhất về giá thuê cột điện cho đến ngày 28-2. “Nếu sau ngày 28-2, các bên liên quan không đạt được thỏa thuận về giá thuê cột điện thì Nhà nước sẽ quyết định mức giá cho thuê” - ông Hải khẳng định.
Ông Hải cũng cho rằng giá cho thuê cột điện không nằm trong danh mục Nhà nước quản lý giá, nhưng vì đây là cơ sở hạ tầng có thể sử dụng chung nên phải tổ chức hiệp thương và Nhà nước làm trọng tài. Việc định giá sẽ được dựa trên nguyên tắc cột điện là cơ sở hạ tầng do Nhà nước đầu tư sử dụng chung nên giá cho thuê sẽ không tính lợi nhuận mà tính theo giá thành và khuyến khích sử dụng chung.
Tuy nhiên, theo ông Hải, cho đến nay, quá trình đàm phán đã không đạt được sự thống nhất nên bắt buộc Nhà nước phải có những biện pháp cứng rắn để bảo đảm sử dụng cơ sở hạ tầng tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm mỹ quan đô thị. Về xử lý vướng mắc giá cho thuê cột, ông Hải cho biết giải pháp lâu dài là chậm nhất đến đầu quý III/2010, ba bộ sẽ ban hành một thông tư liên tịch, thậm chí là nghị định của Chính phủ quy định về việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật công cộng.
Một điểm quan trọng nữa, theo ông Hải là ba bộ đã yêu cầu EVN và các doanh nghiệp viễn thông giữ nguyên hiện trạng kể cả về giá (áp dụng mức giá thuê cột cũ) để đợi sau khi có thỏa thuận cuối cùng, nếu không thỏa thuận được thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn của các bộ chức năng.
Bình luận (0)