1. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25-1, trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Motonori Tsuno cho biết hiện VN là nước nhận vốn vay ODA lớn nhất trong các quốc gia đang phát triển mà JICA hỗ trợ.
Năm qua, số vốn ODA mà Nhật Bản giải ngân cho VN vay lên tới con số kỷ lục là 121,5 tỉ yen. Tuy nhiên, con số giải ngân thực chỉ hơn 100 tỉ yen bởi phải dành tới 21 tỉ yen (tương đương khoảng 200 triệu USD, tức gần 4.000 tỉ đồng) để trả nợ. Nên biết, số nợ vốn ODA mà VN trả cho Nhật Bản năm 2007 mới chỉ tương đương 127 triệu USD.
Ông Tsuno khẳng định Nhật Bản hoàn toàn không lo lắng về khả năng trả nợ của VN song cũng nhấn mạnh số nợ phải trả sẽ “ngày càng nhiều lên” bởi lượng vay nhiều lên cũng như tích lũy nhiều năm lại.
2. Cùng ngày, báo chí thông tin khá đậm nét về việc ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên trưởng Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây và môi trường nước TPHCM, bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Theo cáo buộc của các quan chức thuộc Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) Nhật Bản, ông Sĩ đã nhận hối lộ hàng trăm ngàn USD để cho công ty này giành được các hợp đồng tư vấn trong một số dự án có sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản.
Khi vụ đưa và nhận hối lộ mới vỡ ra cách đây hơn một năm, phía Nhật Bản đã quyết định tạm ngừng viện trợ ODA cho VN để làm sáng tỏ vụ việc. Quan trọng hơn là muốn tìm kiếm, phát hiện và bịt những lỗ rò rỉ trong quá trình triển khai thực hiện nguồn vốn vay này.
Vốn ODA dù có nhiều ưu đãi song vẫn là nguồn vốn vay. Đã vay, tất có ngày phải trả cả nợ gốc lẫn lãi. Đồng vốn ODA được sử dụng hiệu quả và không thất thoát, lãng phí ngày hôm nay sẽ tạo thêm của cải cho đất nước, thu nhập và việc làm cho người dân. Ngược lại, nếu sử dụng không hiệu quả hay bị hà lạm sẽ biến thành gánh nặng nợ nần cho các thế hệ sau này.
Phát biểu tại hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho VN tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết trân trọng và sử dụng hiệu quả “từng đồng vốn ODA”. Khởi tố tội hối lộ với ông Sĩ, một con sâu trong quá trình sử dụng vốn ODA, có thể được xem là một minh chứng cho thấy cam kết đã biến thành hành động cụ thể.