xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lỗi nhà trường, sinh viên lãnh

Thùy Vinh

Sinh viên hệ liên thông ngành kế toán - kiểm toán phải “gánh” học phí thêm một học kỳ. Nhiều bức xúc của sinh viên chưa được giải đáp thỏa đáng

Sinh viên hệ liên thông của 17 lớp, ngành kế toán – kiểm toán, Khoa Kinh tế, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng hết sức bức xúc khi tại buổi gặp mặt với lãnh đạo khoa tổ chức vào 18 giờ 30 ngày 27-1, họ được ông Trần Văn Chánh, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, đọc quyết định về việc sinh viên hệ liên thông các khóa 2007, 2008, 2009 phải học chương trình kéo dài 3 năm thay vì 2 năm rưỡi như thông báo trước đây.

img

Sinh viên ngành kế toán - kiểm toán Khoa Kinh tế Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng - TPHCM đối thoại với lãnh đạo khoa. Ảnh: N.HỮU


Kéo dài chương trình, thêm học phí


Sinh viên B.M, lớp KT03, bức xúc: “Trước khi tuyển sinh, nhà trường thông báo chương trình học liên thông kéo dài 2 năm rưỡi với 5 học kỳ, vậy mà giờ bắt tụi em phải đóng học phí để học thêm một học kỳ nữa. Tại sao nhà trường lại kéo dài thời hạn vô lý như vậy?”.

Theo sinh viên này, có những học kỳ sinh viên chỉ được học có 6 môn, có những thời điểm sinh viên nghỉ học thường xuyên vì thiếu giảng viên, nhà trường không sắp xếp được lịch học. Do vậy, đáng lẽ chương trình học phải kết thúc trong 5 học kỳ, nhưng nay sinh viên vẫn chưa biết còn phải học bao nhiêu môn nữa.

“Tại sao lỗi của nhà trường mà lại bắt sinh viên phải lãnh?”, sinh viên này bày tỏ bức xúc của mình trước lãnh đạo khoa.


Theo các sinh viên, năm thứ nhất, sinh viên hệ liên thông phải đóng học phí 4,5 triệu đồng/năm, nhưng sang năm thứ 2 học phí tăng lên 6.940.000 đồng/năm. Sinh viên lo ngại học kỳ này sẽ phải đóng học phí tăng cao.

Trước thắc mắc của sinh viên, ông Hoàng Thọ Phú, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, cho biết: Ban chủ nhiệm khoa không cố tình kéo dài chương trình mà là do chương trình được khoa thiết kế, xây dựng như vậy nên sinh viên buộc phải học thêm học kỳ thứ 6.

Nhiều sinh viên phản đối: “Nếu nhà trường không có câu trả lời thỏa đáng thì sinh viên sẽ không đóng học phí”.


Đổ lỗi lòng vòng


Sinh viên B.T, lớp KT04, phản ánh: Chuẩn bị bước sang học kỳ 2 của năm học này mà lịch học hiện vẫn chưa có. Sinh viên chỉ biết học theo kiểu nhỏ giọt, được ngày nào biết ngày đó.

Ngày thi vào chủ nhật thì thứ tư sinh viên mới được thông báo lịch thi nên không thể nào ôn thi kịp, còn điểm thi thì có những môn đã thi 6 tháng mà vẫn chưa biết điểm.

Về vấn đề này, ông Hoàng Thọ Phú đổ lỗi cho người thư ký cũ làm chưa hết trách nhiệm, còn việc những môn điểm thi thông báo trễ, ông Hoàng Thọ Phú đỗ lỗi cho khoa đại cương và cho rằng chưa có sự phối hợp tốt giữa khoa kinh tế và khoa đại cương trong vấn đề công bố điểm một số môn.

Nhiều môn học như kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, sinh viên đã học từ trước nhưng nhà trường vẫn buộc học lại, đóng học phí 250.000 đồng/môn.


Theo nhiều sinh viên, có những môn học 2-3 giảng viên dạy, thậm chí môn tài chính kế toán có đến 5 giảng viên. Giảng viên thứ nhất đến dạy 3 buổi, giới thiệu sách để sinh viên mua, sau đó không thấy đến mà thay bằng người khác, một thời gian lại thay giảng viên khác. Về vấn đề này, ông Hoàng Thọ Phú cho biết khoa đủ giảng viên nhưng vì lớp liên thông học vào buổi tối nên đa phần giảng viên trong khoa từ chối giảng dạy.

“Tôi cũng không biết nói sao, vì các em là khóa đầu tiên nên phải hứng chịu những bất cập này”- ông Phú nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo