Theo hãng tin AP, hội nghị tập trung 13 nước còn hổ sinh sống trong môi trường hoang dã ở châu Á là Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal, Nga, Thái Lan và Việt Nam. Trong thông điệp được truyền qua video, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva nói rằng hội nghị thể hiện rõ những cam kết nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh về bảo tồn hổ tại Vladivostok vào tháng 9 do Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick đồng chủ tọa.

Sinh viên Thái Lan biểu tình ủng hộ hoạt động bảo tồn hổ hoang dã. Ảnh: REUTERS
Hội nghị cấp bộ trưởng lần đầu tiên này là bước tiến quan trọng trong nỗ lực đề xướng Sáng kiến hổ toàn cầu của WB, Quỹ Động vật hoang dã vì thiên nhiên và các tổ chức bảo tồn khác bắt đầu từ tháng 6-2008. Dự thảo tuyên bố của hội nghị có đoạn: “Chỉ có ý chí và việc thực hiện những hành động cần thiết bằng quyền lực chính trị, loài hổ mới thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng”. Loài hổ châu Á ước tính có khoảng 100.000 con hồi đầu thế kỷ 20 nhưng hiện chỉ còn dưới 3.500 con.
Tuy tạo điều kiện tài chính cho các dự án bảo tồn hổ hoang dã nhưng WB yêu cầu các nước châu Á từ bỏ việc nuôi hổ ở trang trại, cho rằng nuôi hổ kiểu này độc ác và kích thích nhu cầu tiêu thụ xương và da hổ.
Bình luận (0)