Xem lại quy định đồng chi trả

Thứ Bảy, 30/01/2010 00:37

Bài báo “Đồng chi trả 5%-20% khám chữa bệnh BHYT: Người nghèo chới với” (Báo Người Lao Động ngày 28-1) đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Nhiều người mong muốn Nhà nước xem xét, điều chỉnh sớm những bất cập

Không dám đi bệnh viện


Là một gia đình nghèo ở quận 8-TPHCM, công việc của các thành viên trong gia đình tôi không ổn định, làm ngày nào chi tiêu hết ngày đó nên khám, chữa bệnh bằng BHYT là lựa chọn của gia đình tôi. Thế nhưng theo quy định từ ngày 1-1-2010 người bệnh phải đồng chi trả 5%-20% chi phí khám chữa bệnh. Đây là khoản chi phí quá lớn đối với gia đình chúng tôi. Nhiều lúc bị bệnh nhưng không dám đi khám vì không đủ tiền để thanh toán viện phí, thuốc men nên đành phó mặc cho số phận. Là người nghèo lo làm lụng để có cái ăn, cái mặc còn bệnh tật thì khi nào thật nặng mới đưa đi chữa trị. Tôi mong Nhà nước cần xem lại quy định đồng chi trả BHYT này để người nghèo được vào bệnh viện chữa bệnh.

Trần Anh Quân (TPHCM)


Chờ khám  BHYT tại Bệnh viện quận 3-TPHCM. Ảnh: T.Thạnh


Cú đánh bồi vào người bệnh


Mẹ tôi nay gần 70 tuổi, mắc bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối và đã được chuyển sang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM hơn một năm qua. Trước đây, do tôi có tham gia và được BHYT chi trả nên chi phí điều trị không đáng là bao. Đến nay, theo quy định mới của Luật BHYT tôi như muốn “té ngửa”. Với việc phải chịu đồng chi trả 20% BHYT khi khám chữa bệnh thì đó là gánh nặng quá sức đối với gia đình chúng tôi. Đồng lương CB-CNV của anh chị em chúng tôi cũng chẳng thấm vào đâu so với số tiền quá lớn mà hằng tuần mẹ tôi phải chạy thận. Tôi kiến nghị, đã là BHYT thì phải có hướng mở cho người bệnh. Với quy định đồng chi trả như là “cú đánh bồi” khiến người bệnh, đặc biệt là bệnh nan y đã khốn đốn càng thêm “sức cùng lực kiệt”.


Xuân Thu(Củ Chi-TPHCM)


Để người nghèo được khám chữa bệnh


Với quy định bệnh nhân đồng chi trả 5%-20% chi phí khám chữa bệnh đã làm cho người nghèo khó khăn nay càng khó khăn hơn. Trước đây, người nghèo mua BHYT, sau đó sẽ được bảo hiểm chi trả 100% tiền khám chữa bệnh. Nay quy định đồng chi trả tạo thêm gánh nặng, nhất là đối với bệnh nhân bị bệnh nan y, như đang chạy thận nhân tạo, bệnh tim mạch... Mọi người đều biết chi phí chạy thận nhân tạo khá lớn, khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng. Với khoản tiền này, người nghèo làm sao mà lo nổi nếu không có chia sẻ từ cộng đồng BHYT.


Không chỉ bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo gặp khó khăn, ngay như tôi đang bị căn bệnh thấp khớp cũng đã chới với vì tiền khám chữa bệnh. Mỗi khi trái gió trở trời, căn bệnh tái phát, nhà nghèo lại không có tiền mua thuốc nên việc được bảo hiểm chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh là rất cần thiết. Nhà nước cần có chính sách hợp lý để người nghèo có cơ hội được khám chữa bệnh.


BHYT chính là sự đóng tiền trước của người bệnh, lấy tiền của số đông để lo cho số ít. Nếu quản lý chặt chẽ quỹ BHYT thì không thể xảy ra bội chi BHYT.


Nguyễn Thiên Phúc (TP Hà Nội)

[Quay lại]