Trang web Bloomberg cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel gần đây đã khẳng định chính phủ của bà có thể mua dữ liệu bị đánh cắp về các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Trong khi đó, nhà chức trách Pháp lùng sục thông tin qua một nhân viên ngân hàng tư nhân tại Geneva của Công ty HSBC Holdings Plc.
Ông Daniel Fischer, nhà sáng lập Công ty Luật Fischer & Partner ở Zurich, một chuyên gia về luật ngân hàng và gian lận trong hoạt động ngân hàng, nhận định: “Đây là một loại chiến tranh kinh doanh chống lại Thụy Sĩ, nơi những thủ đoạn hoàn toàn bất hợp pháp đã trở nên có thể chấp nhận được. Đó là mối nguy hiểm to lớn đối với các ngân hàng Thụy Sĩ”.
Các chính phủ sẵn lòng trả tiền để mua các dữ liệu bị đánh cắp. Nhưng chính điều đó lại làm bùng lên sự căng thẳng với Pháp và Đức. Tháng trước, Chính phủ Thụy Sĩ khẳng định sẽ dự thảo một đạo luật cấm các viên chức cộng tác với nước ngoài trong các vụ liên quan đến tình trạng đánh cắp dữ liệu khách hàng.
Theo báo Financial Times Deutschland, một cá nhân không xác định danh tính đã đề nghị bán cho Đức thông tin về 1.300 người có tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ với giá 2,5 triệu euro. Tờ báo cho biết dữ liệu trên thu thập từ ngân hàng tư nhân ở
Bình luận (0)