Trong những ngày qua, thời tiết nắng ấm đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm Tết, làm cho một số mặt hàng đua nhau tăng giá. Trong khi đó, nhiều người phải chen lấn tại các bến xe để có được tấm vé về quê.
Giá thịt, rượu - bia tăng vọt
Ngày 11-2, tại các chợ nội đô Hà Nội, giá thịt bò bắp từ 180.000-200.000 đồng/kg, tăng 50.000 đồng/kg so với ngày thường; giá thịt gà cũng tăng thêm 20.000 đồng/kg; giá các loại rau xanh tăng thêm 10.000-15.000 đồng/kg. Đặc biệt, các mặt hàng thực phẩm chế biến như giò lụa, chả cũng tăng giá từ 15.000-30.000 đồng/kg, tùy từng thương hiệu. Cùng với thực phẩm, rượu ngoại, bia, nước ngọt cũng đồng loạt tăng giá. Cụ thể, các loại rượu mạnh tăng từ 50.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng/chai. Giá bia lon Hà Nội, 333, Heineken, Carlsberg... và nước ngọt cũng tăng 20.000 đến 50.000 đồng/thùng.
Tại Đà Nẵng, từ 7 giờ cùng ngày, dòng người kéo về các chợ, siêu thị tăng lên đột biến so với những ngày trước, khiến các chợ quá tải. Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết giá cả các mặt hàng thực phẩm tại các chợ đều tăng cao so với những ngày trước: 1 kg thịt heo được hét giá 75.000 đồng/kg (tăng từ 15.000 đến 20.000 đồng so với ngày thường), thịt bò cũng tăng thêm 20.000 đồng/kg. Giá các loại rau cũng tăng thêm từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/kg.
Các loại trái cây như cam, xoài, bưởi, đu đủ cũng đồng loạt tăng thêm 5.000 đồng/kg. Riêng giá các loại gạo không tăng. Còn mặt hàng áo, quần, giày, dép tại các chợ cũng như các cửa hàng lại giảm giá từ 20% đến 50% so với ngày thường.
Tại ĐBSCL, cá tra thịt vàng có giá 16.500 đồng/kg, cá thịt trắng giá 16.800 đồng/kg, tăng 800-1.000 đồng/kg so với tuần trước. Nhiều nông dân tỏ ra tiếc nuối do thời gian qua bị lỗ nặng nên không còn vốn để đeo bám nghề. Trong khi đó, theo ông Lê Nghĩa Thuấn, Phó Phòng NN-PTNT huyện Chợ Mới-An Giang, giá hành lá trên thị trường đã giảm hơn phân nửa (thương lái mua khoảng 1.000-1.200 đồng/kg, giảm từ 4.000-5.000 đồng/kg so với tháng trước) khiến nhiều nông dân thua lỗ nặng, thậm chí bỏ phế ngoài đồng hoặc cho không. Nguyên nhân giá hành giảm là do người trồng hành không theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp khi trồng ồ ạt để bán vào dịp Tết nên bị dội chợ.
Xe chất lượng cao “cháy vé”
Trong ngày 11-2, các hàng ghế tại Bến xe Miền Đông (TPHCM) chật kín người. Các hãng xe có chất lượng mặc dù đã tăng cường xe nhưng đều phải trưng bảng “hết vé”. Riêng khu vực doanh nghiệp ủy thác cho bến xe bán vé, hàng trăm hành khách chen lấn để có được tấm vé về quê. Trong đó, các quầy bán vé đi các tỉnh miền Trung như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên..., số khách tăng áp đảo so với các quầy bán vé đi các tỉnh miền Bắc.
Trong khi Bến xe Miền Đông quá tải thì theo ông Huỳnh Hải Oanh, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, tính đến 16 giờ cùng ngày, lượng khách qua bến xe này đạt 40.000 lượt. Các tuyến “nóng” như TPHCM đi Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long..., không có cảnh khách chen lấn, xếp hàng mua vé. Theo ông Oanh, dự kiến lượng khách sẽ tăng cao trong ngày 12-2 (29 Tết) bởi theo thông lệ, người dân thường tập trung về quê vào ngày 29 và sáng 30 Tết. Đánh giá tình hình phục vụ Tết năm nay, ông Oanh cho biết đến giờ này, đa số các doanh nghiệp đều áp mức phụ thu 40%, chưa có doanh nghiệp nào tăng quá 60%.
Khác với mọi năm, năm nay, lượng khách tại các bến xe ở Hà Nội không tăng đột biến. Tại Bến xe Mỹ Đình, mặc dù lượng khách nhiều nhất trong số các bến của Hà Nội nhưng vẫn không bằng số khách năm trước. Tuy nhiên, giá vé lại tăng trung bình 10.000 đồng/vé so với trước đó một tháng. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, giải thích việc tăng giá vé không phải do ban quản lý bến quyết định mà do các đơn vị vận tải làm hồ sơ xin tăng giá rồi gửi các sở, ngành chức năng phê duyệt.

Hành khách ngồi chật kín tại Bến xe Miền Đông ngày 11-2. Ảnh: N.PHÚ
Theo ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý Bến xe phía Nam, bến đã bố trí trên 900 đầu xe phục vụ khách nhưng số lượng khách không tăng đột biến so với ngày thường. Cùng cảnh như Bến xe phía Nam, Trưởng ca trực Bến xe Gia Lâm, ông Trần Đình Phong, cho biết bến xe bố trí gần 600 xe phục vụ người dân về quê đón Tết nhưng trong mấy ngày qua, lượng khách chỉ tăng 3.000 người so với ngày thường và so với mọi năm thì chỉ bằng 1/3.
Tại Đà Nẵng, lượng khách đến mua vé tại bến xe trung tâm TP Đà Nẵng chiều 11-2 đã giảm đi rất nhiều (ngoại trừ hãng Mai Linh). Nguyên nhân là do trước đó các hãng dịch vụ vận tải khác như Thuận Thảo, Phương Trang, Huy Hiệp... đã bán hết vé đi các tỉnh phía Bắc. Nhiều doanh nghiệp vận tải đã tăng giá vé từ 20%-80% (tùy theo tuyến).
Đơn cử, giá vé giường nằm tuyến Đà Nẵng - Hà Nội được nhà xe đẩy lên thêm gần 200.000 đồng/vé. Riêng các tuyến Đà Nẵng - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi... cũng được nhà xe đẩy lên khá cao: khoảng 30%-50% so với trước đó.
Lý giải về nguyên nhân tăng giá vé, các doanh nghiệp vận tải cho rằng do giá nhiên liệu tăng. Hơn nữa, vào những ngày cận Tết, xe chạy tuyến này chỉ bán được vé lượt ra, còn lượt vào thì xe nào cũng “vườn không nhà trống”.
Có mặt tại bến phà Hậu Giang (phía bờ Vĩnh Long) ngày 11-2, chúng tôi chứng kiến đoàn xe kéo dài hơn 10 km và nhích từng mét để được qua phà. Anh Nguyễn Văn Sơn, tài xế chở rau quả từ TPHCM về Cần Thơ, cho biết: “Xe tôi nằm đợi đã 5 giờ mà vẫn chưa qua được phà”. Tương tự, hàng trăm ô tô tải, xe khách xếp hàng dài nối đuôi nhau tại bến phà Vàm Cống (phía bờ Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Càng về trưa, lượng xe từ TPHCM đổ về khiến xe cộ nối dài đến tận chân cầu Lạch Mắm.
|
Cấm xe lưu thông một số tuyến đường Nhằm phục vụ Tết Canh Dần 2010 trên đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi (quận 1), Sở GTVT TPHCM điều chỉnh giao thông một số tuyến đường. Cụ thể, từ 16 giờ ngày 11-2 đến 21 giờ ngày 17-2, cấm các loại phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng), Ngô Đức Kế (từ Hồ Tùng Mậu đến Đồng Khởi), Mạc Thị Bưởi (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ), Nguyễn Thiệp (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ), Huỳnh Thúc Kháng (từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ), Tôn Thất Thiệp (từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ), Hải Triều (từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ). Từ 16 giờ đến 22 giờ ngày 16-2, cấm các phương tiện lưu thông vào đường Đồng Khởi (từ Lê Thánh Tôn đến Đông Du), Pasteur (từ Lê Thánh Tôn đến Huỳnh Thúc Kháng), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ Lê Thánh Tôn đến Huỳnh Thúc Kháng), Nguyễn Trung Trực (từ Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi), Tôn Thất Thiệp (từ Pasteur đến Tôn Thất Đạm). Từ 16 giờ đến 22 giờ ngày 16-2, cấm xe lưu thông trên đường Lê Lợi (từ vòng xoay Quách Thị Trang đến Hai Bà Trưng) và đường Nguyễn Huệ (từ Lê Thánh Tôn đến Lê Lợi). A.Nguyệt |
Bình luận (0)