Đi sắm tết bị tai nạn cuối năm

Thứ Bảy, 13/02/2010 13:25

(NLĐO)- Trưa ngày 13-2, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết tại đối diện cửa hàng điện máy Hiệp Thúy, QL 1A (thuộc thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành) đã xảy ra vụ TNGT thương tâm khiến anh Kiều Chí Dũng (20 tuổi, trú tại thôn Hiệp Phước, Chợ Lầu, Bắc Bình) chết tại chỗ.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết trong lúc Dũng điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát  86H - 4477, đang trên đường đi sắm tết, hướng từ Hà Nội -TPHCM, đến địa điểm trên do tránh người đi bộ, anh lấn trái ra ngoài rồi va chạm với xe khách liên tỉnh 52 chỗ, biển số 78K-7177 chạy cùng chiều khiến Dũng ngã xuống đường, bị bánh sau xe khách cán qua đầu làm anh chết tại chỗ.


Địa điểm nơi anh Dũng bị tai nạn

Anh Dũng mất đi để lại người vợ trẻ và đứa con gái nhỏ chưa đầy 30 ngày tuổi.  

Sau khi xảy ra, công an xã Phan Rí Thành và công an huyện có mặt  tại hiện trường để giải quyết nạn kẹt xe và điều tra làm rõ vụ việc.

* Công an huyện Bắc Bình cũng cho biết, trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 29-1, gần cây xăng Tấn Vinh, QL 1A (thuộc thôn Hiệp Phước, thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình) đã xảy ra vụ TNGT tương tự khiến bà Trần Thị Mỹ (ngoài 50 tuổi, bán hàng rong, trú thôn Hiệp Phước, Chợ Lầu) chết tại chỗ. 


 


Nơi  bà Mỹ bị xe du lịch tông phải

Bà Mỹ điều khiển xe gắn máy biển số 86SL - 2338, chạy hướng TPHCM - Hà Nội bị xe du lịch chạy cùng chiều, biển số 54X - 4941 do Mai Ngọc Bảo (SN 1973, trú tại Hà Xuân, Thanh Hóa) điều khiển, va chạm tay lái khiến bà té ngã xuống đường gây chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong tại chỗ. Riêng chồng bà Mỹ ngồi sau chỉ bị thương nhẹ.

* Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 ngày 4-2, tại km 1622 + 300 (gần cây xăng Minh Châu, QL 1A, thuộc thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành) bà Võ Thị Kim Thoa (SN 1968, thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành) xe ủi đất cùng chiều tông phải. Lưỡi cày xe ủi đất chà xát mạnh trên người khiến bà Thoa chết tại chỗ.

Tin, ảnh: Hoàng Thái
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result