Băng giá xuất hiện tại Sa Pa

Thứ Bảy, 20/02/2010 11:14

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, sáng 19-2 nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) đã giảm xuống rất thấp cộng với mưa phùn nên trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ (khu vực giáp ranh giữa Lào Cai và Lai Châu, ở độ cao khoảng 2.000m so với mặt nước biển) băng giá xuất hiện khá dày trên mặt đất, rừng tự nhiên và cây bụi.


Băng tuyết phủ trắng đỉnh đèo Ô Quý Hồ sáng 19-2 - Ảnh: Hồng Thảo


Băng xuất hiện từ khoảng 4g-11g kèm theo gió mạnh gây khó khăn cho giao thông trên tuyến quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Lai Châu (đoạn qua đèo Ô Quý Hồ, khoảng 12km). Rất nhiều xe đã chết máy do giá lạnh và không khí nhiều hơi nước khiến động cơ không thể khởi động được.

Ông Lưu Minh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, cho biết trong ngày 19-2 nhiệt độ tại khu du lịch Sa Pa giảm còn 2,2°C, trời cực rét, mây mù giăng kín khắp nơi dẫn tới hiện tượng băng giá (mưa đông kết).

Trước đó, trưa 18-2 tại xã Trung Chải (Sa Pa) đã xảy ra mưa đá với cường độ trung bình, kéo dài năm phút (từ 11g15-11g20). Mưa đá xuất hiện kèm mưa rào, đường kính trung bình của hạt mưa đá là 1cm, những hạt lớn kích thước 1,5cm. Tuy nhiên do mưa đá xuất hiện trong thời gian ngắn, kích thước không lớn và vào lúc người dân chưa gieo trồng hoa màu nên không gây thiệt hại đáng kể.

* Cùng ngày 19-2, các địa phương từ Nghệ An trở ra vẫn nằm trong vùng rét đậm với nhiệt độ cao nhất lúc 13g là 14°C. Tại Hải Phòng nhiệt độ là 13°C, Hà Nội là 14°C, Sơn La 8°C. Từ trưa và đầu giờ chiều, tại Hà Nội trời hửng nắng nhưng vẫn giá rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đợt rét đậm này sẽ tồn tại ở đồng bằng Bắc bộ hôm nay 20-2 và chấm dứt từ chủ nhật (21-2) khi thời tiết ấm dần lên.

 

Theo HỒNG THẢO - TUẤN PHÙNG (Tuổi Trẻ)
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result