Theo hồ sơ của cơ quan công an, “Cường gò” là con nhà nghèo nhưng đua đòi, tập tành ăn chơi nên đã lập băng cướp liên huyện từ năm 2007.
Đến năm 2008, sau nhiều lần cướp của, 5 đối tượng trong băng của Cường xộ khám nhưng hắn nhanh chóng trốn thoát và tiếp tục lập băng cướp mới.
Tháng 12-2008, Cường cùng Bùi Mạnh Đạt (25 tuổi) ngụ huyện Cẩm Mỹ) gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn Biên Hòa.
Đến khi Đạt ra đầu thú, Cường tiếp tục lẩn trốn đến giữa năm 2009 tiếp tục lập băng cướp mới gồm 3 tên. Sau đó, đồng bọn bị bắt thì Cường tiếp tục thoát khỏi sự truy bắt của công an.
Đến ngày 9-2, Cường về TP Biên Hòa ở trọ thì bị phát hiện. Tính đến lúc bị bắt, Cường đã 3 lần bị công an Đồng Nai phát lệnh truy nã.
Ng. Bích