Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Xăng, dầu tăng giá, hàng hóa tăng theo

Ngày 21-2, Tổng Công ty Xăng dầu VN đã đột ngột tăng giá bán lẻ xăng thêm 590 đồng/lít khiến người tiêu dùng lo âu. Giá các mặt hàng thiết yếu đang tăng cao dịp Tết, nay xăng tăng giá sẽ phá vỡ các giải pháp bình ổn thị trường

Phải chấm dứt độc quyền


Các cơ quan quản lý Nhà nước ra sức kêu gọi chống tăng giá hàng hóa; người dân, doanh nghiệp nơm nớp lo sợ giá tăng ảnh hưởng đến đời sống và kinh doanh. Vậy mà các mặt hàng Nhà nước độc quyền hoặc nắm quyền chi phối thị trường lại liên tục tăng giá. Ngay khi giá cả đang tăng cao thì xăng lên giá. Sắp tới đây, giá điện tăng, than tăng, nước tăng, kéo theo hàng loạt mặt hàng khác tăng thì nguy cơ lạm phát là không tránh khỏi.


Doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu là doanh nghiệp Nhà nước (Petrolimex) và doanh nghiệp này chiếm gần 80% thị trường bán lẻ xăng dầu trên cả nước. Chính vì kiểu kinh doanh độc quyền nên họ cũng độc quyền về giá. Giá xăng dầu thế giới không tăng, họ cũng tăng giá. Khi kinh doanh lỗ lã thì họ đòi hỏi Nhà nước xóa nợ, bù lỗ. Chỉ có sự cạnh tranh khi nhiều thành phần kinh tế cùng kinh doanh xăng dầu mới mong chấm dứt tình trạng tự tung tự tác như lâu nay.

PHẠM QUỐC VIỆT (TPHCM)

Coi chừng lạm phát


Trong tình hình hiện nay, nếu Nhà nước không có sự kiểm soát chặt về giá cả thị trường thì tình hình kinh tế VN năm 2010 sẽ gặp khó khăn.Chúng tôi cảm thấy cuộc sống của những người lao động càng ngày càng khó khăn do giá cả tăng nhanh hơn so với mức tăng thu nhập. Là công nhân, lương của chúng tôi không tăng bao nhiêu, trong khi tiền nước, điện, xăng tăng liên tục, dẫn đến giá cả thị trường tăng theo.

Ổn định cuộc sống đã khó, làm sao dân giàu được? Bộ trưởng Bộ Tài chính nhận định “không có gì lo ngại” khi giá xăng, dầu tăng nhưng thực tế thì khác. Xăng, dầu là nhiên liệu để sản xuất, khi nó tăng giá thì hàng hóa phải tăng theo là tất yếu. Cuối cùng, người dân phải gánh chịu.

HOÀNG ĐÌNH VÊ (ĐỒNG NAI)


 

img
Việc tăng giá xăng đột ngột gây khó khăn cho người dân. Ảnh: H.THÚY



Người nghèo sẽ khó khăn hơn


Thông tin xăng tăng giá đã khiến nhiều người tiêu dùng lo âu. Xăng tăng khiến các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu cuộc sống hằng ngày của người dân sẽ tăng theo, kể cả mớ rau, con cá... cũng sẽ có giá khác. Với giá cả tăng cao như vậy, người có thu nhập thấp càng khó khăn.


Qua báo chí tôi còn biết giá điện sẽ tăng bắt đầu từ ngày 1-3. Trước đó, giá nước cũng đã được điều chỉnh tăng lên. Rõ ràng việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu như xăng, điện, nước... làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Cuộc sống của người dân nghèo vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Nguyễn Bảo Nghi (TPHCM) 

Tăng giá xăng, dầu có hợp lý ?


Dù giá xăng có tăng cao đến bao nhiêu đi nữa thì người tiêu dùng cũng bắt buộc phải sử dụng. Ở nước ta, đa số người dân sử dụng xe gắn máy làm phương tiện đi lại, làm ăn nên không có xăng thì biết sử dụng nhiêu liệu gì để thay thế. Lý do mà các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu viện dẫn cho việc tăng giá lần này là giá dầu thế giới tăng.


Tuy nhiên, việc tăng giá xăng trong thời điểm này liệu có hợp lý? Ai cũng thấy trước và sau Tết Nguyên đán, giá cả các mặt hàng thiết yếu đã tăng mạnh mặc dù đã có chính sách bình ổn giá của Nhà nước. Nay giá xăng, dầu tiếp tục tăng sẽ có nhiều mặt hàng tăng giá theo.


Với đồng lương, thưởng ít ỏi dịp Tết vừa qua, gia đình tôi đã vất vả trong chi tiêu, nay giá cả tiếp tục tăng, người dân càng thêm khó khăn.

Trần Thiên Ân (Bình Dương)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo