Ngoài số lao động đã đăng ký, trong hai ngày qua, chương trình tiếp tục nhận được nhiều thư, điện thoại của bạn đọc muốn tìm hiểu kỹ hơn về chương trình này. Tập hợp thắc mắc của bạn đọc, Ban Tư vấn chương trình - Báo Người Lao Động có hướng dẫn trả lời dưới đây để cung cấp thêm thông tin về chương trình.
* Bạn đọc: Trường hợp lao động nữ cao 1,47 m, nặng 40 kg, có đủ điều kiện tuyển dụng? Muốn sang Malaysia làm công nhân lắp ráp điện tử nhưng không có nghề chuyên môn có được không?
- Ban Tư vấn chương trình: Chiều cao và cân nặng như trên không đáp ứng yêu cầu. Theo quy định chung, lao động nữ phải cao từ 1,5 m, cân nặng 45 kg trở lên, kèm theo một số tiêu chuẩn khác như sức khỏe tốt, thị lực tốt. Do đặc thù công việc dành cho lao động phổ thông nên người chưa biết nghề vẫn được tuyển dụng sang Malaysia ở mọi ngành nghề, kể cả lắp ráp điện tử.
* Xin cho biết rõ các ngành nghề tuyển dụng đang được rao tuyển ở chương trình? Nếu lao động nam sang Malaysia làm việc ở các ngành khác ngoài ngành may, có thuộc diện cho mượn chi phí?
- Các ngành nghề tuyển dụng đang được rao tuyển tại chương trình bao gồm may, lắp ráp điện tử (chủ yếu dành cho nữ) và sản xuất thủy tinh, trang trí nội thất, chế biến thực phẩm, sản xuất găng tay, linh kiện phụ tùng ô tô, khung cửa sắt... (chủ yếu dành cho nam).
Việc cho mượn 100% chi phí sang Malaysia, kể cả hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu và một số phụ phí khác với mức 1 triệu đồng/người được áp dụng cho tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, không phân biệt nam hay nữ. Riêng việc đài thọ vé máy bay chỉ áp dụng cho lao động nữ, nếu nằm trong số 100 người đăng ký đầu tiên.
* Sau khi đăng ký, bước tiếp theo là gì? Bao lâu thì được xuất cảnh?
- Sau khi đăng ký với Báo Người Lao Động, Công ty Châu Hưng sẽ chủ động liên hệ trực tiếp với từng người để thực hiện các bước tiếp theo. Cụ thể, tập trung khám sức khỏe cho người lao động (vào thứ năm hằng tuần), sau đó làm hộ chiếu; kê khai đăng ký hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài, thủ tục xin cấp visa, tập trung học giáo dục định hướng trước khi đi (một tuần)... Trong một tháng, các công việc trên được hoàn tất và người lao động có thể xuất cảnh sang Malaysia làm việc.
* Đối với lao động ở các tỉnh, thành ngoài TPHCM, việc đi lại, tập trung như thế nào? Ở phía Bắc, liên hệ ở đâu?
- Như đã nói, dựa trên danh sách đăng ký, Công ty Châu Hưng chủ động liên hệ và có hướng dẫn cụ thể cho từng người. Theo đó, đối với lao động các tỉnh phía Nam hoặc lao động ở các tỉnh phía Bắc đang làm việc tại TPHCM thì được tập trung tại chi nhánh Công ty Châu Hưng tại số 196/1/15 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình-TPHCM; lao động phía Bắc tập trung tại 222 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân - Hà Nội.
* Ngoài đăng ký cho mình, có được đăng ký thay cho người thân, bạn bè hay không?
- Việc đăng ký được thực hiện đơn giản, linh hoạt nhằm tạo mọi điều kiện cho người lao động tham gia. Tuy nhiên, sau đó, người được đăng ký thay phải trực tiếp liên hệ, giao dịch và tiến hành các thủ tục đăng ký hồ sơ, ký kết hợp đồng...
Lưu ý: Đối với Báo Người Lao Động, các hoạt động tư vấn, đăng ký đều thực hiện miễn phí cho người lao động.