Nhiều mặt hàng tăng giá từ 5% - 10%

Thứ Năm, 25/02/2010 00:34

Các doanh nghiệp sản xuất rất lo lắng về việc tăng giá điện sắp tới. Điều này buộc doanh nghiệp phải tăng giá bán sản phẩm để tránh phá sản

Điều chỉnh tỉ giá USD (vào ngày 11-2) từ 17.941 đồng lên 18.544 đồng/USD, tăng giá xăng (từ ngày 21-2) thêm 590 đồng/lít và thông tin từ đầu tháng 3, giá điện sẽ tăng 6,8% đã nhanh chóng tác động đến giá cả nhiều mặt hàng. Nhiều doanh nghiệp dự báo rằng giá cả sẽ còn tác động lớn khi giá điện tăng thêm 6,8%.


Khảo sát các chợ tại TPHCM cho thấy giá các mặt hàng nhựa gia dụng, đồ nhôm, đồ inox đều tăng từ 10%- 15% so với đầu tháng. Bà Nguyễn Thu Hiền, kinh doanh quần áo may sẵn tại chợ An Đông, quận 5, cho biết sau Tết, sức tiêu thụ mặt hàng này rất yếu nhưng một số nhà cung cấp khi giao hàng mới đều tăng giá từ 5%- 10%. Các loại thực phẩm chế biến tại chợ Bình Tây (quận 6) cũng tăng tương tự.


Tại các siêu thị BigC, Co.opMart, Maximark, Citimart..., giá các loại thức uống tăng 5%, sữa Vinamilk cũng vừa tăng 8%. Các mặt hàng quần áo cũng vừa có thông báo giá tăng từ 5% - 10% đến các nhà bán lẻ. Theo bà Lê Quang Thục Quỳnh, Giám đốc Marketing Saigon Co.op, các hãng sữa ngoại cũng đã gửi thông báo tăng giá từ 6% - 7% do tác động từ tỉ giá USD. Ông Ngô Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc Citimart, cho biết hiện có một số nhà sản xuất, nhà cung cấp thông báo giá hàng hóa của họ tăng từ 5% - 8% và sẽ áp dụng từ tháng 3 tới.


Đối với các công ty sản xuất hàng thực phẩm chế biến tại TPHCM, giá điện tăng mới thật sự là gánh nặng cho họ vì mọi công đoạn sản xuất đều liên quan đến điện. Họ buộc phải tăng giá sản phẩm, nếu không sẽ phá sản. Còn các mặt hàng điện máy, tuy hiện chưa tăng nhưng các nhà nhập khẩu đã “đánh tiếng” sẽ tăng giá khoảng 5% đối với hàng nhập về sau tháng 3-2010.


Nhiều doanh nghiệp sản xuất cho biết thời gian qua, các nhà sản xuất nhập nguyên liệu đều mua USD theo giá thị trường với mức cao. Nay tỉ giá liên ngân hàng có điều chỉnh tăng lên cho gần với giá thị trường thì cũng chỉ là hợp thức hóa mức chênh lệch lâu nay. Tuy nhiên, từ tháng 3 -2010 trở đi tình hình sẽ khác, lúc này nhu cầu USD tăng cao để phục vụ cho việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng mới, giá USD tăng thêm là điều khó tránh.


Hiện tại các nhà sản xuất đang lo lắng đầu tháng 3-2010 giá điện tăng sẽ khó khăn cho họ. Hiện giá phôi thép trên thế giới là 560 USD - 570 USD/tấn, tăng thêm 40 USD - 50 USD so với tháng trước. Giữa tháng 2-2010, Tổng Công ty Thép VN cũng đã điều chỉnh giá thép lên 12,12 triệu đồng/tấn (chưa tính thuế), tăng 200.000 đồng/tấn. Các hãng thép Vina Kyoei, Pomina cũng cho biết sẽ điều chỉnh giá tăng tương tự từ đầu tháng 3 -2010. Ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép VN, nhận định: Chi phí điện chiếm hơn 10% giá thành sản xuất sắt thép nên điện tăng giá thì chắc chắn thép tăng giá. Theo các hãng thép, giá thép sẽ tăng từ 600.000 đồng - 700.000 đồng/tấn, họ mới có lãi.


Ngành cao su cũng đang gặp khó khăn do từ cuối năm ngoái, giá nguyên liệu tăng gần gấp đôi do đó các nhà sản xuất tăng giá từ 10% trở lên bắt đầu áp dụng từ tháng 3 tới. Ông Võ Văn Đức Bảy, Phó Giám đốc Công ty Nhựa Chợ Lớn, cho biết giá nguyên liệu nhựa nhập khẩu vừa mới tăng thêm 10% so với tháng trước, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh giá tăng trong nay mai.


Trong khi đó, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TPHCM, cho biết giá xăng tăng gây ảnh hưởng lớn đến các hãng taxi. Các hãng đang nhốn nháo lo chạy thủ tục để xin phép tăng giá cước thêm 500 đồng/km. Trong tuần tới, các hãng sẽ áp dụng giá cước mới.

NGUYỄN HẢI
[Quay lại]