(NLĐ)- Sau khi Ngân hàng (NH) Cổ phần Ngoại thương VN (Vietcombank) tăng giá thu mua ngoại tệ chuyển khoản lên 18.800 đồng/USD, lập tức nhiều NH khác có sự đua tăng thu mua USD. Đầu ngày 23-2, NH Á Châu (ACB), NH Xuất nhập khẩu VN (Eximbank), NH Sài Gòn Thương tín, NH Đông Á... tăng giá mua vào lên 19.000 đồng/USD.
Tuy nhiên, chiều cùng ngày, ACB tăng giá mua vào thêm 50 đồng/USD lên mức 19.050 đồng/USD. Vietinbank mua vào 19.020 đồng/USD... Nếu so với ngày đầu tiên (ngày 11-2) áp dụng tỉ giá liên NH mới là 18.544 đồng USD (thời điểm đó các NH chỉ mua vào phổ biến ở mức 18.600 đồng/USD), đến nay các NH đã tăng thêm giá mua vào 450 đồng/USD.
Động thái này cho thấy các NH có thế mạnh về hoạt động xuất nhập khẩu, kiều hối đã kích thích doanh nghiệp, cá nhân bán ngoại tệ cho NH. Trong khi đó, giá bán ra ngoại tệ của các NH đều tăng hết biên độ cho phép là 3%, đồng loạt giao dịch ở mức 19.100 đồng/USD, chênh lệch mua – bán từ 50 – 100 đồng/USD. Tại các tiệm vàng, USD mua vào 19.360 đồng, bán ra 19.400 đồng/USD, giảm 50 đồng/USD so với hôm trước.
Cùng ngày, giá vàng thế giới biến động xoay quanh 1.120 USD/ounce bất chấp quỹ đầu tư hàng đầu thế giới SPDR Gold Trust mua vào 0,3 tấn vàng, nâng số vàng dự trữ lên 1.107 tấn. Tại VN, sức mua của người dân khá mạnh nhưng giá vàng trong nước vẫn không tăng, bởi các doanh nghiệp kinh doanh vàng hàng đầu mạnh tay bán vàng. Giá vàng trong nước giao dịch cầm chừng 26,6 triệu đồng/lượng.
Nếu tính theo tỉ giá ngoại tệ tự do, thuế nhập khẩu và các chi phí liên quan thì giá vàng trong nước đã ngang bằng giá vàng thế giới.
Bình luận (0)