Quyết định của NHNN đã tạo nhiều ý kiến trái chiều. Một chuyên gia kinh tế cho rằng tình hình thanh khoản của các ngân hàng (NH) vẫn đang căng thẳng; việc huy động vốn và cho vay còn khó khăn đối với NH, doanh nghiệp và cả nền kinh tế, vì vậy phải xem xét, điều chỉnh tăng LSCB.
TS Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN, phân tích: Tháng 3 là tháng nhạy cảm với lạm phát nên có thể phải giữ LSCB 8% nhưng chỉ nên duy trì tạm thời. Trước nhu cầu vốn thị trường hiện tại, LSCB phải ở mức 13%; với quy định cho vay không quá 150% LSCB thì mức cho vay cao nhất là 19,5%.
Trong thực tế, thị trường cũng đang tự hình thành mức lãi suất đó. Đã và đang xảy ra hiện tượng các NH xé rào khuyến mãi để huy động vốn và thu các loại phí đối với hoạt động cho vay; nếu không, sẽ khó cả đầu vào và đầu ra, khiến hoạt động sản xuất gặp khó. Đó chính là những lý do khiến nhiều người cho rằng mức LSCB 8% không có nhiều ý nghĩa.
Tuy nhiên, xét về nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, quyết định nói trên của NHNN là khá phù hợp và cần thiết. Hai tháng đầu năm nay, dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng nhưng đó là quy luật thường niên, dự báo sẽ hạ dần. Quan trọng hơn là với những biện pháp điều hành linh hoạt của NHNN cùng nỗ lực của các NH thương mại thời gian qua đã góp phần làm tính thanh khoản của toàn hệ thống NH bảo đảm an toàn thanh toán.
NHNN đã giữ ổn định các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, tích cực bơm và hút tiền nhịp nhàng qua thị trường mở, đồng thời can thiệp vào thị trường ngoại hối qua việc điều chỉnh tỉ giá. Theo ông Vũ Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN, quyết định giữ nguyên LSCB được ban hành trên cơ sở chính sách điều hành kinh tế của Chính phủ là bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng GDP 6,5%, kiềm chế lạm phát ở mức 7% như Quốc hội đã thông qua.
Như vậy, dù những khó khăn trong việc huy động – vay vốn của khối NH và doanh nghiệp là đáng quan tâm nhưng chưa nên tăng LSCB để giải quyết mà cần thiết phải “hy sinh” cho những mục tiêu lớn hơn. Bao giờ cũng vậy, một chính sách tiền tệ lành mạnh luôn rất cần sự ổn định và nếu được điều hành theo hướng linh hoạt, thận trọng, phù hợp với các mục tiêu kinh tế vĩ mô sẽ phát huy hiệu quả tối ưu.