
Biển Nha Trang. Ảnh minh họa từ internet
Từ sau tết đến nay, trên bãi biển Nha Trang (Khánh Hòa) thường xuyên xảy ra tình trạng một số tàu đến thả lưới đánh bắt thủy sản gần bờ ngay trong khu vực tắm biển, gây nên tình trạng lộn xộn trong vùng tắm, làm cho người dân đi tắm biển phải dạt vào ven bờ hoặc lên hẳn bờ không dám tắm nữa.
Theo TTXVN, khu vực tắm biển Nha Trang có chiều dài khoảng hơn chục cây số chạy dọc đường Phạm Văn Đồng và đường Trần Phú từ khu vực Ba Làng đến lầu Bảo Đại, người tắm biển tập trung đông nhất ở khu vực từ công viên Yến Phi đến công viên Thanh Niên dọc đường Trần Phú, Nha Trang.
Dọc khu vực này, cơ quan có trách nhiệm ở Nha Trang đã cho neo phao giới hạn, qui định vùng tắm cho nhân dân địa phương và khách du lịch. Trên phao có ghi rõ "cấm tàu, thuyền, ca nô không vào vùng tắm", đồng thời khuyến cáo người tắm không ra ngoài địa phận phao neo để trách nguy hiểm.
Thế nhưng gần đây, hàng ngày thường có một số tàu tuyền đánh bắt cá luôn hoạt động ở trong vùng cấm. Gần đây, buổi sáng sớm hàng ngày thường có 2 tàu cá KH 02238TS và KH 02014TS thả lưới đánh bắt cá tôm ở trong vùng tắm, có lúc đi sát bờ làm cho nhiều người tắm biển hoảng sợ phải chạy lên bờ mỗi khi tàu đi qua.
Việc các tàu thuyền đánh bắt thủy sản ở khu vực tắm biển gây nguy hiểm cho người tắm biển, xả khói, dầu thải gây ô nhiễm môi trường. Việc đánh bắt thủy sản gần bờ đã sai, nhưng lại đánh bắt ở ngay trong khu vực cấm dành riêng cho người tắm biển lại càng sai. Sự việc này diễn ra cả hơn chục ngày nay nhưng không thấy cơ quan có trách nhiệm nào ở Nha Trang hoặc tỉnh Khánh Hòa có ý kiến hoặc xử lý những vi phạm trên.
Điều đáng nói là ở khu vực này có cả trăm thanh niên xung kích ở 4 trạm dọc bờ biển chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ và cứu nạn, cứu hộ, nhưng không ai lên tiếng nhắc nhở, xử lý.
Bình luận (0)